Ông Biden bỏ dở kỳ nghỉ, tức tốc về Nhà Trắng lo chuyện Iran tấn công Israel

14/04/2024 08:10 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngay lập tức rời khỏi nơi nghỉ cuối tuần để trở về Nhà Trắng khi nhận thấy Iran chuẩn bị tấn công Israel, trong khi người tiền nhiệm Donald Trump lên tiếng chỉ trích.

Theo báo The Guardian, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bỏ dở kỳ nghỉ cuối tuần ở bang quê nhà Delaware vào chiều 13.4 để trở về Washington D.C khi có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Iran chuẩn bị tấn công Israel.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên trực thăng tại Rehoboth Beach, bang Delaware ngày 13.4 để về Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên trực thăng tại Rehoboth Beach, bang Delaware ngày 13.4 để về Nhà Trắng

REUTERS

Còi báo động vang lên tại thành phố Jerusalem ở Trung Đông vào lúc 2 giờ kém ngày 14.4 (tối 13.4 theo giờ Mỹ, 6 giờ ngày 14.4 theo giờ VN) sau khi Iran khai hỏa để tấn công Israel.

Những vũ khí của Iran được phóng lên chỉ vài giờ sau khi Nhà Trắng thông báo Tổng thống Biden đang trở về Washington D.C để bàn bạc với đội ngũ an ninh quốc gia về các sự kiện tại Trung Đông.

Ông Biden bỏ dở kỳ nghỉ, tức tốc về Nhà Trắng lo chuyện Iran tấn công Israel- Ảnh 2.

Nhà lãnh đạo về đến Nhà Trắng chiều 13.4

REUTERS

Sau khi về đến Nhà Trắng, Tổng thống Biden lập tức vào Phòng Bầu dục và triệu tập cuộc họp cấp cao trong Phòng Tình huống. Theo Nhà Trắng, cuộc họp gồm có Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Charles Brown, Giám đốc Cục Tình báo trung ương (CIA) William Burns, Giám đốc Tình báo quốc gia Avril Haines, Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan.

Xem Iran phóng hơn 100 UAV tấn công Israel

Trước đó một ngày, Tổng thống Biden dự đoán rằng cuộc đáp trả của Iran có thể sớm xảy ra, đồng thời cảnh báo nước cộng hòa Hồi giáo rằng không nên ra tay.

Vụ tấn công của Iran đã được dự báo trong gần 2 tuần qua, sau khi nước này tuyên bố sẽ đáp trả việc Israel không kích tòa nhà ngoại giao của Tehran tại Syria vào hôm 1.4 khiến các chỉ huy quân sự cấp cao của Iran thiệt mạng.

Tổng thống Joe Biden chủ trì cuộc họp cấp cao trong Phòng Tình huống ngày 13.4

Tổng thống Joe Biden chủ trì cuộc họp cấp cao trong Phòng Tình huống ngày 13.4

REUTERS

Tổng thống Biden khi đó ngay lập tức tuyên bố Israel không thông báo với Mỹ về ý định tấn công tòa nhà và khẳng định Washington không hề biết trước hành động này.

Trong một cuộc vận động cử tri ở bang Pennsylvania ngày 13.4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích người kế nhiệm vì thể hiện sự yếu đuối trong chính sách tại Trung Đông, theo AFP.

"Cầu chúa phù hộ người dân Israel. Họ đang bị tấn công ngay lúc này. Đó là do chúng ta thể hiện sự yếu kém vô cùng. Sự yếu kém mà chúng ta thể hiện thật không thể tin được. Điều đó sẽ không xảy ra nếu tôi tại nhiệm", ông Trump nói với người ủng hộ.

Tổng thống Biden nói Mỹ sẽ không hỗ trợ Israel đánh trả Iran

Khi còn tại nhiệm, ông Trump là người ra lệnh thực hiện cuộc không kích tại thủ đô Baghdad (Iraq) khiến chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, tướng Qassem Soleimani thiệt mạng. Ông Trump cũng rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và nhiều lần cáo buộc ông Biden, đối thủ tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới, có cách tiếp cận mềm yếu với Iran.

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Biden và đội ngũ an ninh đã họp trở lại tại Phòng Tình huống sau khi nghỉ giải lao. Cuộc họp đầu tiên kéo dài 2 giờ. Nhà lãnh đạo cũng dự kiến liên lạc với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo CNN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.