Ông Trump nói gì về khả năng đến Ukraine trước bầu cử Mỹ?

11/04/2024 10:20 GMT+7

Lãnh đạo Ukraine một lần nữa đề nghị cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm đất nước đang trong chiến sự với Nga để thảo luận về giải pháp chấm dứt xung đột.

Đáp lại những lời kêu gọi đó, đội ngũ tranh cử của ông Trump ngày 10.4 cho biết cựu tổng thống Mỹ nghĩ rằng việc ông đến thăm Ukraine lúc này là không thích hợp vì ông đang không giữ chức vụ, theo Reuters. Họ cũng tiết lộ Kyiv vẫn chưa tiếp cận ông Trump một cách chính thức.

"Không có sự tiếp cận nào từ (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky và Tổng thống Trump đã công khai tuyên bố rằng việc ông đến Ukraine vào lúc này là không thích hợp vì ông không phải là tổng tư lệnh", đội ngũ tranh cử của ông Trump cho biết trong một email gửi Reuters.

Ông Trump bác tin muốn Ukraine nhượng lãnh thổ lấy hòa bình

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông được công bố hôm 9.4, ông Zelensky đã đề nghị ông Trump thăm Ukraine để ông có thể nghe ý tưởng của cựu chủ nhân Nhà Trắng về giải pháp chấm dứt cuộc chiến với Nga. Hồi tháng 11.2023, nhà lãnh đạo Ukraine cũng từng có lời kêu gọi tương tự.Các ứng viên tổng thống Mỹ thường đi nước ngoài để củng cố uy tín về chính sách đối ngoại của họ.

Ông Trump nói gì về khả năng đến Ukraine trước bầu cử Mỹ?- Ảnh 1.

Ông Trump hôm 10.4

REUTERS

Các ứng viên nay đã bỏ cuộc phía đảng Cộng hòa, như cựu Phó tổng thống Mike Pence và cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, đã đến Ukraine trong quá trình chạy đua nhằm giành được đề cử của đảng này cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, ông Trump đã đến thăm Mexico và gặp tổng thống khi đó là ông Enrique Pena Nieto.

Ông Trump, người giờ đây đã nắm chắc khả năng đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống, sẽ đối đầu với nhà lãnh đạo đương nhiệm Joe Biden trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 5.11 tại Mỹ, lặp lại kịch bản cuộc bầu cử năm 2020.

Bất chấp những lời kêu gọi liên tục từ Kyiv, ông Trump và các nhà lập pháp thuộc phe cứng rắn của đảng Cộng hòa trong quốc hội Mỹ phản đối việc cung cấp thêm hỗ trợ cho Ukraine, trừ khi việc này diễn ra dưới dạng cho vay.

Ông Trump cũng chỉ trích việc Washington hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga và nói ông có thể kết thúc chiến sự sau 24 giờ nếu tái đắc cử. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào tháng 6 năm ngoái, tổng thống thứ 45 của Mỹ cho rằng chính phủ Kyiv có thể phải nhượng một số lãnh thổ cho Nga để chấm dứt cuộc chiến. Ông nói nếu ông trở thành tổng thống một lần nữa, mọi thứ sẽ phải được đàm phán.

Báo The Washington Post hôm 7.4 đưa tin ông Trump từng chia sẻ trong các cuộc gặp riêng tư rằng ông có thể chấm dứt chiến sự bằng cách gây áp lực buộc Ukraine phải nhượng lại bán đảo Crimea và vùng Donbass cho Nga.

Điểm xung đột: Ông Biden vạch 'sai lầm' của Israel; Nga phá hệ thống điện Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 9.4, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng lắng nghe các đề xuất của ông Trump nhưng cũng bày tỏ sự hoài nghi. "Nếu thỏa thuận chỉ đơn giản là chúng tôi từ bỏ lãnh thổ của mình và đó là ý tưởng chủ chốt, thì đó là một ý tưởng rất thô sơ", ông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.