Ông Zelensky kêu gọi Pháp và Đức cung cấp vũ khí 'thay đổi cuộc chơi'

09/02/2023 06:50 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Pháp và Đức có cơ hội trở thành “những người thay đổi cuộc chơi” trong xung đột Nga - Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí hạng nặng và máy bay chiến đấu hiện đại cho Kyiv.

Ông Zelensky đã đến Paris để dùng bữa tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz sau khi hội đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak ở London vào đầu ngày 8.2. Ông dự kiến tới Brussels (Bỉ) trong ngày 9.2 để tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Ông Zelensky kêu gọi Pháp và Đức cung cấp vũ khí 'thay đổi cuộc chơi' - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky (trái) cùng Tổng thống Macron (giữa) và Thủ tướng Scholz ở Paris hôm 8.2

REUTERS

"Chúng ta có rất ít thời gian. Lúc này tôi chỉ nói về những loại vũ khí cần thiết cho hòa bình và ngăn chặn cuộc chiến do Nga gây ra", Reuters dẫn lời ông Zelensky.

"Pháp và Đức có tiềm năng trở thành những người thay đổi cuộc chơi và đó là cách tôi nhìn nhận cuộc hội đàm của chúng ta ngày hôm nay. Chúng tôi nhận được vũ khí hạng nặng tầm xa và các phi công của chúng tôi nhận được máy bay hiện đại càng sớm, cuộc chiến này của Nga sẽ kết thúc càng nhanh", tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Ông Zelensky kêu gọi Pháp và Đức cung cấp vũ khí 'thay đổi cuộc chơi'

Trước đó tại London, ông Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây mang đến cho Ukraine "đôi cánh tự do" bằng cách gửi máy bay chiến đấu giúp lật ngược tình thế trong cuộc đối đầu với Nga. London cho biết họ vẫn chưa quyết định có cung cấp chiến đấu cơ cho Kyiv hay không nhưng Thủ tướng Sunak cho biết "không có chuyện gì bị loại trừ".

Các nước phương Tây đã tăng cường cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay với hứa hẹn cung cấp hàng trăm xe tăng và xe bọc thép cũng như vũ khí tầm xa, nhưng cho đến nay vẫn từ chối cung cấp máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất.

Tổng thống Macron cho biết các vấn đề tác chiến sẽ được thảo luận trong bữa tối, đồng thời tái khẳng định quyết tâm không để Nga giành chiến thắng. Ông cũng tuyên bố Paris và Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine chừng nào còn cần thiết để giúp quốc gia Đông Âu đảm bảo được tương lai của mình.

Xem nhanh: Ngày 349 chiến dịch, Nga-Ukraine nói tổn thất nặng; robot sẽ 'đấu' xe tăng?

Trước hội nghị ngày 9.2 tại Bỉ, Thủ tướng Scholz đã nhấn mạnh vị thế của Kyiv ở châu Âu. "Tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng tới Brussels: Ukraine thuộc về gia đình châu Âu", nhà lãnh đạo Đức cho biết.

Sự kiện tại Brussels sẽ là lần đầu tiên ông Zelensky có cơ hội gặp mặt trực tiếp toàn bộ 27 lãnh đạo quốc gia của EU kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ hồi cuối tháng 2.2022. Một quan chức Ukraine cho biết ông Zelensky sẽ kêu gọi các lãnh đạo châu Âu đẩy nhanh tốc độ chuyển giao vũ khí.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.