Càng đi càng thấy thương tâm

08/10/2010 02:13 GMT+7

T.Ư Đoàn TNCS HCM, Báo Thanh Niên và các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp tiếp tục đến với đồng bào vùng lũ Quảng Bình, Hà Tĩnh. * Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát vùng lũ * Gần 500 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung bị lũ lụt * Lãnh đạo Đảng và Nhà nước quyên góp hỗ trợ miền Trung

Hôm qua 7.10, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư T.Ư Đoàn, cùng Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh mang số tiền 33 triệu đồng của Báo Thanh Niên đến hỗ trợ, chia sẻ cho những gia đình có người thân thiệt mạng do lũ lụt tại tỉnh Hà Tĩnh. Mỗi gia đình được nhận 3 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn cũng trao số tiền 40 triệu đồng cho những học sinh khó khăn tại các xã bị thiệt hại nặng ở H.Hương Khê.

Nỗi đau tột cùng

Khi đoàn vừa đến nhà, người thân của em Nguyễn Văn Thạch (16 tuổi, ở xã biên giới Hương Liên, H.Hương Khê) đã òa khóc vì xúc động. Sáng 3.10, Thạch cùng anh trai đi rừng hái củi nhưng Thạch đã không còn trở về vì bị đất đá vùi lấp. Sau gần hai ngày tìm kiếm, thi thể của em mới được tìm thấy. Trong khi đó, đường đến nhà cô giáo mầm non Trần Thị Hoa ở xã Hương Thủy, H.Hương Khê đến trưa qua vẫn phải lụy đò vì nước lũ chưa rút hết. Sáng 3.10, thấy mưa to, nước lên nhanh, sợ ướt hết sách vở và đồ dạy học trường mới mua sắm, cô Hoa đã cùng chồng ra trường để cất xếp đồ đạc. Trên đường đi, cô Hoa bị nước lũ bất ngờ tràn về cuốn trôi trước sự bất lực của chồng. Hai ngày sau, thi thể cô mới được tìm thấy. Người cha của hai đứa con nhỏ mất mẹ khóc òa vì xúc động: “Tui không ngờ vợ lại ra đi nhanh rứa. Cảm ơn T.Ư Đoàn, cảm ơn Báo Thanh Niên đã đến chia sẻ nỗi đau với gia đình tui”...

Sáng 7.10, đoàn cứu trợ của Quỹ Hỗ trợ thiên tai miền Trung đã chia thành nhiều mũi để đến với đồng bào bị thiệt hại do trận lũ lớn mấy ngày qua gây nên. Theo đó, đã có 500 suất quà đã được phát tận tay người dân tại xã Hải Hòa (H.Hải Lăng, Quảng Trị), xã Lộc Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình) và xã Phương Mỹ (H.Hương Khê, Hà Tĩnh) với tổng trị giá 125 triệu đồng. (Nguyễn Phúc)

Ngày 7.10, đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên tiếp tục đến với các gia đình có người thân thiệt mạng trong cơn lũ vừa qua. Thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, H.Tuyên Hóa, Quảng Bình không khí thê lương bởi 4 đám tang cùng lúc. Sau hơn 2 ngày lặn lội, người dân mới tìm được thi thể anh Trần Vĩnh Diễn (37 tuổi) và Trần Văn Duy (24 tuổi). Trước đó, ngày 5.10, anh Trần Mã Lương từ cánh rừng trên trở về báo tin 4 người đi rừng cùng anh là anh Diễn, anh Duy, anh Trần Văn Lý (28 tuổi) và Trần Văn Bình (36 tuổi) đã bị lũ quét cuốn mất tích, anh Lương may mắn leo kịp lên cây cao nên thoát nạn. Trong 4 nạn nhân, anh Lương, anh Lý và anh Diễn là 3 anh em trong một gia đình.

Anh Nguyễn Đắc Vinh, trao số tiền 12 triệu đồng của Báo Thanh Niên giúp đỡ 4 hộ gia đình không may mắn. T.Ư Đoàn cũng đã hỗ trợ 5,6 triệu đồng đối với 8 hộ dân bị sập và trôi toàn bộ nhà cửa.

Cứu trợ vùng lũ quét

Trước đó, chiều 6.10, 200 suất hàng cứu trợ của Báo Thanh Niên đã đến với người dân hai xã miền núi Trường Xuân, H.Quảng Ninh và xã Hưng Trạch, H.Bố Trạch, của vùng lũ quét Quảng Bình. Trong khi đó, giao thông vẫn bị chia cắt nhiều nơi, nhiều vùng vẫn còn bị cô lập, đồng bào từng ngày ngóng chờ hàng cứu trợ. 

Người dân tại xã Phương Mỹ chèo thuyền ra sông nhận quà cứu trợ - ảnh: Trương Hoa

Nước lũ đã vơi, nhưng xã Trường Xuân vẫn còn 560/585 hộ dân bị ngập lụt. Ông Đặng Văn Bình, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết nếu lũ dữ còn hoành hành sẽ có đến 250 hộ dân đói ăn, trong đó một nửa là đồng bào dân tộc Vân Kiều.

Vượt qua chặng đường gian nan, với sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Quảng Bình và H.Quảng Ninh, 200 suất hàng cứu trợ của Báo Thanh Niên gồm những nhu yếu phẩm như mì tôm, bột nêm, dầu ăn và nước sạch đã đến với người dân đúng lúc. Tại các bản Nà Lâm, Lâm Ninh, Hang Chuồn, Khe Ngang và thôn Trường Giang, nước chảy xiết khiến các phương tiện canô, ghe không thể tiếp cận, lực lượng Tổng đội TNXP phải dùng dây thừng chuyển từng gói hàng sang cho bà con.

Một đoàn cứu trợ khác theo đường Hồ Chí Minh mang 100 suất quà, mỗi suất trị giá 250.000 đồng, gồm mì tôm, mì chính, bột canh, nước ngọt, dầu ăn đến với bà con vùng lũ hai xã Hưng Trạch và Cự Nẫm của H.Bố Trạch. Đây là khu vực bị ngập nặng của huyện, cho đến chiều 6.10 vẫn bị chia cắt một số thôn. Tại xã Hưng Trạch, đoàn khẩn trương phát 40 suất cho bà con. Riêng hai thôn Thanh Bình và Thanh Hưng đang bị nước lũ chia cắt, một số chiếc đò trong xã thì tập trung cho công tác cứu nạn và khắc phục hậu quả nên đoàn không thể đến được. Xã Cự Nẫm cũng đang bị nước ngập, chia cắt nặng nề, mọi thông tin liên lạc đều bị đứt nên chúng tôi không thể thông báo đến trước mà thực hiện với phương châm “đi đến đâu cứu trợ đến đó”. Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương mà nhiều phần quà có ý nghĩa, đến tay người dân kịp thời giữa cảnh ngập lũ...

Nước lũ chảy xiết vẫn là mối đe dọa lớn đối với người dân. Sáng 6.10 tại xã Trường Xuân, người dân mới tìm thấy thi thể công nhân Trần Văn Vinh (24 tuổi, trú Quảng Thọ, Quảng Trạch) của công trình Làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân.

Hôm nay, 8.10, đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên tiếp tục đến với các huyện miền núi của hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát vùng lũ

Ngày 7.10, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và đoàn công tác đến thăm, thị sát những vùng bị ngập lụt nặng tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Theo báo cáo của Ban PCLB Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 8 người chết, 1 người bị mất tích và 3 bị thương. Hơn 26.000 ngôi nhà bị ngập, gần 2.000 nhà sập và hư hỏng nặng; gần 100 trường học bị ngập... Ước tính thiệt hại ban đầu gần 850 tỉ đồng. Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cho biết toàn tỉnh có hơn 100.000 ngôi nhà bị ngập chìm, 36 người chết, 20 người mất tích... Ước tính thiệt hại vật chất hơn 1.200 tỉ đồng.

Phó thủ tướng đồng ý trước mắt Chính phủ hỗ trợ Hà Tĩnh và Quảng Bình mỗi tỉnh 100 tỉ đồng và 1.000 tấn gạo để khắc phục bước đầu thiệt hại. Phó thủ tướng chỉ đạo trong những ngày tới tiếp tục chăm lo, thăm hỏi, tổ chức an táng một cách chu đáo những người đã thiệt mạng; đối với những hộ bị thiệt hại nhà cửa sập, tốc mái... thì chủ động ngân sách địa phương để hỗ trợ người dân kịp thời; bố trí lực lượng để hỗ trợ dân, kêu gọi lực lượng thanh niên xung phong, bộ đội tham gia giúp người dân...

Trương Hoa - Quang Nam

Gần 500 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung bị lũ lụt

(TN) Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt của Trung ương Đoàn TNCS HCM, Trung ương Hội LHTN VN và Báo Thanh Niên, ngày 7.10 đã có thêm rất nhiều bạn đọc trực tiếp đến tòa soạn Báo Thanh Niên và các văn phòng đại diện của báo đóng góp tiền bạc, vật phẩm trị giá hơn 222 triệu đồng. Trong đó, Công ty Kinh Đô gửi ra Quảng Bình và Quảng Trị 500 thùng bánh trị giá 120 triệu đồng. Số bánh này sẽ được Báo Thanh Niên chuyển đến người dân vùng lũ trong những ngày tới. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 7.10, gần 500 triệu đồng là số tiền, hàng mà Báo Thanh Niên đã quyên góp được để giúp đỡ đồng miền Trung đang chịu cảnh tang thương.

Hải Nam - Quỳnh Như

Danh sách đóng góp cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung ngày 7.10.2010

Tập đoàn Kinh Đô: 500 thùng bánh; hai bé Trọng Đức, Trọng Trí (56-58 Phan Bội Châu, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Ngô Thị Ngọc Hương (50/6 Đoàn Văn Bơ, P.9, Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; Bánh cuốn Hải Nam (11A Cao Thắng, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; anh chị Phượng, Lệ (15 Nguyễn Ngọc Phương, Q.Bình Thạnh): 200.000 đồng; gia đình Kim Mạnh (Q.7, TP.HCM): 1.000.000 đồng; anh Trần Văn Lý (Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; tập thể CB-CNV Xí nghiệp in Báo Thanh Niên: 17.867.000 đồng; anh Ôn Đức Danh (Q.6, TP.HCM): 5.000.000 đồng; anh Sâm (Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Phương Anh Phát (Q.11, TP.HCM): 5.000.000 đồng; Nguyễn Thị Ái Châu (4/20B Bàu Bàng, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM): 2.000.000 đồng; chị Diễm Thùy (Q.3, TP.HCM): 3.000.000 đồng; Nguyễn Hoàng Nhu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 400.000 đồng; Phạm Trọng Tấn (Q.8, TP.HCM): 3.000.000 đồng; Trương Văn Hiếu (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Nguyễn Thị Minh Châu (191 Bùi Viện, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Cty TNHH phát triển công nghệ & môi trường Á Đông (336B/2 Đào Duy Anh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 5.000.000 đồng; Minh Thành (Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; Huỳnh Ngọc Dũng (TP.HCM): 50.000 đồng; hai cháu Quỳnh Anh - Quỳnh Nhung (Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Luận (Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; hai bé Ngọc - An (244 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Lưu Tú Văn (Q.6, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 100.000 đồng; Duy Tâm (khu chế xuất Tân Thuận, Q.7): 500.000 đồng; anh Long (Q.6, TP.HCM): 500.000 đồng; Hồng Tuấn Nguyên (Q.5, TP.HCM): 300.000 đồng, bác Hoàng Tố (Q.10, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Châu Minh Tâm (P.2, Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; gia đình anh Sang (TP.HCM): 1.000.000 đồng; gia đình Kim Loan Dung (TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phan Ngọc Hà (145 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM): 9 thùng mì gói; ông Nghiêm Toàn, bà Nghiêm Thị Dung (TP.HCM): 500.000 đồng; Quỳnh Anh (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Đức Thịnh (Q.11, TP.HCM): 5.000.000 đồng; Nguyễn Huy Cường (Q.Tân Phú, TP.HCM): 5.000.000 đồng; Nguyễn Thị Mai Trang (219/7 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 100.000 đồng; bà Nguyễn Thị An (4G Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Hiệp Hưng Simily (Q.10, TP.HCM): 2000.000 đồng; Nguyễn Ngọc Huy (Q.11, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Thị Việt Hồng (479 Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM): 10 thùng mì gói; bé Hữu Lộc, Thiện Nhân (TP Cần Thơ): 500.000 đồng; bạn đọc (đường Tầm Vu, TP.Cần Thơ): 1.000.000 đồng; Đặng Văn Trí (139/169 đường 30/4, TP Cần Thơ): 2.000.000 đồng; tập thể quán cà phê Hoàng Lộc (146P Trần Văn Hoài, TP Cần Thơ): 2.000.000 đồng; quán Tre Xanh (3J Trần Văn Hoài, TP Cần Thơ): 200.000 đồng; Ngô Ly La (K19/8 Đinh Tiên Hoàng, Đà Nẵng): 4.000.000 đồng; CB-CNV Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam - CN.Đà Nẵng (23 Phan Đình Phùng, Đà Nẵng): 20.000.000 đồng; Nguyễn Huỳnh Nhật Nguyên, Nguyễn Huỳnh Thùy Dung (tổ 13, Hải Châu 2, Đà Nẵng): 300.000 đồng (còn tiếp).

Báo Thanh Niên chân thành cám ơn tấm lòng của quý bạn đọc. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển số tiền trên đến đồng bào vùng lũ trong thời gian sớm nhất.

BAN CTBĐ

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước quyên góp hỗ trợ miền Trung

* T.Ư Đoàn phát động quyên góp

Chiều 7.10, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu dự Hội nghị BCH T.Ư Đảng lần thứ 13 (khóa X) đã dành một phần lương của mình hỗ trợ đồng bào vùng bị lũ lụt ở một số tỉnh miền Trung.

Cùng ngày, Văn phòng T.Ư Đảng đã tổ chức quyên góp hỗ trợå đồng bào một số tỉnh miền Trung. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang... cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Văn phòng T.Ư Đảng đã tham gia hỗ trợ mỗi người ít nhất một ngày lương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ hôm qua đã hỗ trợ mỗi người ít nhất một ngày lương, với số tiền bước đầu hơn 144 triệu đồng.

Trước đó, ngày 6.10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhà nước cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước đã đóng góp mỗi người ít nhất một ngày lương hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt.

* Sáng qua 7.10, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào đang bị lũ lụt. Đại diện các phòng ban, cơ quan đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn tới dự và trực tiếp quyên góp hỗ trợ mỗi người tối thiểu một ngày lương.

Tại lễ quyên góp, tập thể cán bộ, phóng viên và người lao động tại Báo Thanh Niên hỗ trợ 50 triệu đồng. Cho đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, các cá nhân, đơn vị đã quyên góp hơn 200 triệu đồng.

Cổng TTĐT Chính phủ - Phan Hậu

K.Hoan - N.Tu Á- Thế Thịnh - Q.Nam 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.