Đề phòng tiêu chảy cấp ở trẻ

29/01/2011 13:24 GMT+7

Qua công tác cấp cứu và điều trị của Khoa Tiêu hóa, BV Nhi đồng 2 TPHCM, cho thấy tỷ lệ trẻ nhập viện do tiêu chảy cấp thường tăng cao trong những tháng cuối năm và nhất là thời điểm tết.

Qua công tác cấp cứu và điều trị của Khoa Tiêu hóa, BV Nhi đồng 2 TPHCM, cho thấy tỷ lệ trẻ nhập viện do tiêu chảy cấp thường tăng cao trong những tháng cuối năm và nhất là thời điểm tết.

Biến chứng thường gặp ở tiêu chảy trẻ em là mất nước, rối loạn điện giải, suy thận cấp… Thời gian nằm viện trung bình từ 3-4 ngày nhưng 23% trường hợp phải nằm viện kéo dài trên 7 ngày. Nguyên tắc phòng ngừa là cho trẻ bú mẹ đủ ít nhất 6 tháng đầu đời, cho ăn chín uống sôi, sử dụng nước sạch, rửa tay cẩn thận trước khi ăn, xử lý phân hợp vệ sinh, chủng ngừa sởi và vaccine Rotavirus. Bệnh tiêu chảy là vấn đề sức khỏe quan trọng và gánh nặng cho xã hội.

Điều trị bệnh tiêu chảy chủ yếu ở nhà theo 3 nguyên tắc điều trị: cho trẻ uống nhiều nước để ngừa mất nước; cho trẻ ăn, bú nhiều bữa hơn để có sức mau lành bệnh; cho trẻ tái khám đúng lúc để được theo dõi và xử trí kịp thời.

Theo SGGP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.