Cử tri Tây Ban Nha sắp trừng phạt chính phủ

21/11/2011 00:24 GMT+7

Ngày 20.11, khoảng 36 triệu cử tri Tây Ban Nha đến phòng phiếu để bầu 350 hạ nghị sĩ và 208 thượng nghị sĩ, theo tờ L’Express. Cuộc bầu cử này ban đầu dự kiến diễn ra tháng 3.2012, nhưng được Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero cho tổ chức trước hạn do ảnh hưởng của khủng hoảng nợ tại châu u. Kết quả được công bố vào rạng sáng ngày 21.11.

Ngày 20.11, khoảng 36 triệu cử tri Tây Ban Nha đến phòng phiếu để bầu 350 hạ nghị sĩ và 208 thượng nghị sĩ, theo tờ L’Express. Cuộc bầu cử này ban đầu dự kiến diễn ra tháng 3.2012, nhưng được Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero cho tổ chức trước hạn do ảnh hưởng của khủng hoảng nợ tại châu u. Kết quả được công bố vào rạng sáng ngày 21.11.


Ông Zapatero đã gục ngã trước khủng hoảng - Ảnh: Bloomberg

Người dân Tây Ban Nha đang rất bất mãn về các biện pháp đối phó khủng hoảng thiếu hiệu quả của đảng Xã hội cầm quyền. Từ tháng 5.2010, Thủ tướng Zapatero cho áp dụng nhiều kế hoạch thắt lưng buộc bụng hà khắc như giảm 5% lương công chức, tăng thuế giá trị gia tăng, tăng tuổi hưu từ 65 lên 67… Đổi lại, Tây Ban Nha vẫn có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất khu vực sử dụng đồng euro, trung bình 21,52% và thậm chí lên đến 45,8% ở những người dưới 24 tuổi. Trong bối cảnh đó, những thăm dò trước ngày 20.11 đều cho thấy đảng Nhân dân đối lập do ông Mariano Rajoy lãnh đạo sẽ chiến thắng áp đảo. Dù kết quả thế nào thì Tây Ban Nha vẫn sẽ có thủ tướng mới vì ông Zapatero không ra tranh cử lần này. Như vậy, sau Hy Lạp và Ý, Tây Ban Nha là nước Nam u thứ 3 có lãnh đạo mất ghế chỉ trong vòng vài tuần qua vì khủng hoảng.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.