Al-Qaeda chiếm thành phố phía nam thủ đô Yemen

16/01/2012 16:01 GMT+7

(TNO) Al-Qaeda đã tiến chiếm thành phố Rada, cách thủ đô Sanaa của Yemen 130 km về phía nam, theo các quan chức địa phương hôm 16.1.

“Al-Qaeda đã chiếm thành phố và hiện là chính quyền trên thực tế tại đó”, một quan chức địa phương giấu tên nói với AFP.

“Lực lượng an ninh chính phủ đã triệt thoái về căn cứ của họ và các tay súng đang giữ các trạm kiểm soát trong và ngoài thành phố”, người này nói thêm.

Trước đó, hãng AP đưa tin các tay súng al-Qaeda đã chiếm giữ các cứ điểm quân sự, tràn vào nhà tù địa phương và phóng thích tù nhân.

Có 150 đến 200 tù nhân, bao gồm một số tay súng al-Qaeda. Các quan chức cho biết một số tù nhân được giải thoát đã cầm vũ khí và gia nhập vào đội ngũ các tay súng al-Qaeda.

Theo AP, việc chiếm giữ thành phố Rada ở tỉnh Bayda cho thấy sức mạnh đang gia tăng của al-Qaeda ở Yemen khi nhóm khủng bố này tiếp tục tận dụng thời cơ trước sự suy yếu của chính quyền trung ương vốn đang phải chiến đấu kiềm chế cuộc nổi dậy gần một năm tại nước này.

Sơn Duân

>> Indonesia sơ tán công dân khỏi Yemen
>> Tổng thống Yemen sẽ được phép đến Mỹ chữa bệnh
>> Một năm chính biến Bắc Phi và Trung Đông
>> Yemen có chính phủ lâm thời
>> Al-Qaeda tuyên bố bắt cóc một người Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.