Nga sẽ thử nghiệm xe tăng mới trước một năm

09/08/2012 10:32 GMT+7

(TNO) Quân đội Nga có thể nhận được mẫu xe tăng chủ lực mới trước gần một năm so với dự kiến để thử nghiệm thực địa, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Alexander Sukhorukov cho biết hôm 8.8.

Xe tăng mới, có tên gọi Armata, đang được chế tạo tại hãng sản xuất xe tăng Uralvagonzavod ở vùng Urals của Nga. Bộ Quốc phòng Nga trước đó nói việc thử nghiệm xe tăng Armata sẽ được bắt đầu vào năm 2014.

Theo kế hoạch, đợt chuyển giao xe tăng Armata đầu tiên cho các lực lượng vũ trang Nga sẽ diễn ra vào năm 2015. Đến năm 2020, tổng cộng 2.300 xe tăng như vậy sẽ được cung cấp cho quân đội.

“Hãng Uralvagonzavod báo với chúng tôi rằng họ sẽ cung cấp một nguyên bản đầu tiên theo dự án Armata để thử nghiệm 10 tháng trước kế hoạch”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Sukhorukov cho biết.

Thiết kế của xe tăng Armata kết hợp thành tựu công nghệ của các dự án khác, bao gồm Object 195 và Black Eagle.

Theo đó, nó được trang bị pháo điều khiển từ xa, hệ thống nạp đạn hoàn toàn tự động, kíp lái được ngồi trong một khoang chứa bọc composite riêng biệt và được bảo vệ bằng thiết giáp nhiều lớp.

Trùng Quang

>> Thổ Nhĩ Kỳ diễn tập xe tăng gần biên giới với Syria
>> Đài Loan muốn mua xe tăng Mỹ
>> Venezuela mua xe tăng Trung Quốc
>> Venezuela mua thêm 100 xe tăng T-72
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều xe tăng đến biên giới Syria
>> Ả Rập Xê Út tăng cường mua xe tăng Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.