Bạc Hy Lai bị xử tù chung thân

22/09/2013 10:45 GMT+7

(TNO) Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai vào ngày 22.9 đã bị xử tù chung thân, AFP đưa tin cho biết.


Bạc Hy Lai (áo trắng) xuất hiện trong phiên tòa xét xử ngày 22.9 - Ảnh: AFP

Tòa án thành phố Tế Nam đã tuyên án phạt Bạc Hy Lai, 64 tuổi, từng là một trong 25 chính trị gia hàng đầu của Trung Quốc, tù chung thân vì tội hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực.

Ông Bạc bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 21 triệu nhân dân tệ (3,4 triệu USD), biển thủ 5 triệu nhân dân tệ và lạm quyền trong vụ giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc, đã bị tuyên án tử hình treo vào năm ngoái vì giết hại ông Heywood.

Tội danh hối lộ có thể khiến ông Bạc lãnh án tử hình, nhưng một số nhà phân tích từng dự đoán rằng ngôi sao chính trị một thời của Trung Quốc sẽ chỉ nhận một bản án khoảng 18 năm tù, theo AFP.

Trong khi bản án được tuyên, an ninh bên ngoài tòa án được xiết chặt, với hàng chục cảnh sát đứng bảo vệ quanh tòa án tại thành phố Tế Nam, thuộc tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc.

Nhiều hàng rào được dựng lên cách tòa án hơn 50 mét nhằm ngăn không cho người dân tới gần.

Chỉ có một nhóm phóng viên báo đài được chọn lọc từ trước được phép đi vào bên trong khuôn viên bên ngoài phiên tòa.

Ông Bạc, cựu Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, là quan chức cao cấp nhất ở Trung Quốc bị xét xử kể từ các vụ án của cựu Bí thư Bắc Kinh Trần Hy Đồng vào năm 1998 và cựu Bí thư Thượng Hải Trần Lương Vũ vào năm 2008.

Hoàng Uy

>> Tiết lộ tâm thư của Bạc Hy Lai
>> Bạc Hy Lai: ‘Một ngày nào đó tôi sẽ được trả lại thanh danh’
>> Tuyên án Bạc Hy Lai vào sáng 22.9
>> Trung Quốc thông báo ngày tuyên án Bạc Hy Lai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.