Mỹ quan ngại hợp đồng vũ khí Thổ - Trung

30/09/2013 03:30 GMT+7

Theo tờ La Tribune , Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 29.9 tuyên bố quan ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tầm xa của Trung Quốc. Lầu Năm Góc khẳng định vẫn tiếp tục thảo luận vấn đề này với chính quyền Ankarra.

Vốn là thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đã gây bất ngờ lớn hồi giữa tuần qua khi thông báo chọn hệ thống phòng thủ FD-2000 của Tập đoàn CPMIEC (Trung Quốc) thay vì các hệ thống S-300 PMU2 của Rosoboronexport (Nga), PAC-3 của Lockheed Martin và Raytheon (Mỹ) hay SAMP/T Aster 30 của Eurosam (Pháp - Ý). Trong khi đó, CPMIEC đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì cáo buộc vi phạm Thỏa thuận về không phổ biến vũ khí với Iran, Syria và CHDCND Triều Tiên. Theo tuần báo Defence News, hãng này đã đưa ra mức giá 3 tỉ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ, thấp hơn hẳn so với giá trung bình 4 tỉ USD của các đối thủ.

Lan Chi

>> Syria từ bỏ vũ khí hóa học vì sợ rơi vào tay phe nổi dậy
>> Mỹ lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay Trung Quốc sản xuất tên lửa
>> Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trực thăng quân sự Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều chiến đấu cơ sau vụ nổ lớn ở biên giới với Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ cam kết tham gia tấn công Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.