Phe đối lập Thái cân nhắc liên minh với đảng cầm quyền

17/04/2023 06:45 GMT+7

Theo tờ Nikkei Asia, đảng đối lập Pheu Thai được sự hậu thuẫn của dòng họ Shinawatra đang xem xét việc liên minh với đảng cầm quyền Palang Pracharath (PPRP) để giành đủ số ghế ở nghị viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14.5.

Pheu Thai đã chỉ định vợ của thượng nghị sĩ thân cận với Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan, người đứng đầu PPRP, là ứng viên cho 1 ghế đại diện theo tỷ lệ. Ông Prawit ngày 12.4 nói sẽ không phản đối việc liên minh nếu chính sách hai bên tương thích với nhau.

Phe đối lập Thái cân nhắc liên minh với đảng cầm quyền - Ảnh 1.

3 ứng viên thủ tướng của đảng Pheu Thai trong sự kiện ngày 5.4.

REUTERS

Pheu Thai đặt mục tiêu giành 310 ghế ở hạ viện, nhưng cơ hội chiến thắng khá mong manh dù đảng này đang dẫn đầu ở nhiều cuộc thăm dò. Trong lúc đó, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha rời PPRP và tuyên bố tái tranh cử với đảng Ruamthai Sarngchart do những người ủng hộ ông thành lập. Hiện PPRP đang có tỷ lệ tán thành thấp nhất so với các đảng lớn khác. Vì vậy, việc liên minh với Pheu Thai sẽ giúp ông Prawit có chỗ đứng trong chính phủ mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.