Phim kinh dị 'Meg 2: The Trench' có doanh thu tốt dù nhận 'mưa lời chê'

Thế Sang
Thế Sang
07/08/2023 11:09 GMT+7

Các số liệu phòng vé cập nhật đến ngày 6.8 cho thấy phim kinh dị - sinh tồn Meg 2: The Trench có doanh thu rất tốt khi vừa ra rạp, dù chất lượng vẫn còn gây tranh cãi.

Sau 4 ngày ra rạp (từ ngày 4.8) ở thị trường Bắc Mỹ, phim Meg 2: The Trench của đạo diễn Ben Wheatley, có Jason Statham đóng chính, thu về tổng cộng 112 triệu USD ở ngoài khu vực Bắc Mỹ, tổng doanh thu toàn cầu là 142 triệu USD. 

Phim kinh dị 'Meg 2: The Trench' có doanh thu tốt khi vừa mở màn - Ảnh 1.

Phim Meg 2: The Trench tuy nhận về nhiều lời chê nhưng lại có doanh thu khả quan tại phòng vé

W.B

Báo Mỹ nhận xét đây là khởi đầu rất tốt đối với một phim có kinh phí 130 triệu USD như Meg 2: The Trench. Là dự án hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc, phim quy tụ dàn diễn viên đình đám, ngoài Jason Statham còn có Lý Băng Băng, Ngô Kinh, Cliff Curtis... 

Cũng như phần đầu, chí ít là ở thời điểm hiện tại, thương hiệu quái vật biển sâu này có sự giúp sức rất nhiều từ thị trường nước ngoài. Phần phim gốc ra mắt năm 2018 thu tổng cộng 530 triệu USD toàn cầu, trong đó 73% doanh thu đến từ thị trường bên ngoài Bắc Mỹ. 

Đáng chú ý, Trung Quốc là thị trường đứng đầu trong số những quốc gia "đóng góp" vào doanh thu của phim, với số tiền 53,3 triệu USD. Sau Trung Quốc là thị trường Mexico với 7,6 triệu USD, tiếp theo là Anh với 5,1 triệu USD. 

Tuy doanh thu phòng vé của Meg 2: The Trench rất khả quan ngay khi ra rạp, về chất lượng, phim nhận "mưa lời chê" với mức chấm "cà chua thối" là 28% trên Rotten Tomatoes. Nội dung phim nối tiếp phần 1, kể về sự cố gắng của con người trong việc chế ngự loài Megalodon cổ xưa nơi biển sâu. 

Phim kinh dị 'Meg 2: The Trench' có doanh thu tốt khi vừa mở màn - Ảnh 2.

Phim Oppenheimer vừa cán mốc nửa tỉ USD toàn cầu, thiết lập cột mốc phòng vé mới trong sự nghiệp của Christopher Nolan

UNIVERSAL

Bộ phim thứ 12 trong sự nghiệp của đạo diễn Christopher Nolan là Oppenheimer, kể về tiểu sử của cha đẻ bom nguyên tử J. Robert Oppenheimer, vừa cán mốc hơn 500 triệu USD toàn cầu với hàng loạt lời khen "có cánh" từ giới chuyên môn. Phim được dán nhãn 18+, tài tử Cillian Murphy đóng chính - vai J. Robert Oppenheimer. Trong 552 triệu USD toàn cầu mà phim thu được, sự giúp sức từ doanh thu ngoài Bắc Mỹ là 324 triệu USD. 

Cũng nằm trong danh sách phim ăn khách tuần vừa qua, phim Insidious: The Red Door (Patrick Wilson chỉ đạo) trở thành phim kinh dị có doanh thu cao nhất năm 2023 - đến thời điểm này, với số tiền 182,5 triệu USD toàn cầu, trong đó 100 triệu USD đến từ các thị trường bên ngoài Bắc Mỹ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.