‘Phương’ của 'Gia đình mình vui bất thình lình': Tôi chưa kết hôn với ai cả

Thu Thủy
Thu Thủy
05/01/2024 07:43 GMT+7

NSƯT Kiều Anh vừa thắng giải Diễn viên nữ ấn tượng VTV Awards 2023 cho vai diễn trong phim Gia đình mình vui bất thình lình. Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, 'Phương' đã tiết lộ thêm những điều thú vị.

‘Phương’ của 'Gia đình mình vui bất thình lình': Tôi chưa kết hôn với ai cả- Ảnh 1.

NSƯT Kiều Anh xác nhận chưa kết hôn

NVCC

Đã tự tin làm mới những vai sở trường

* Sau vai Nhung trong Phía trước là bầu trời và đến vai Phương trong Gia đình mình vui bất thình lình có phải bạn mới cảm thấy "bùng nổ" một lần nữa không?

- NSƯT Kiều Anh: Lúc đó đóng Nhung, tôi chỉ mới bước vào nghề chưa có kỹ năng, kinh nghiệm và diễn hoàn toàn bằng bản năng và bản thân cũng không trải qua thời sinh viên nên trong thời gian quay đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng tạo điều kiện rất nhiều. Còn phim Gia đình mình vui bất thình lình thì tự thấy bản thân có nhiều thay đổi trong nhìn nhận, định hướng cho vai diễn. Trong 8 - 10 tập đầu, vai của tôi không có nhiều đất diễn nhưng cũng chính như vậy khiến tôi càng cố gắng cố gắng chắt chiu thêm cảm xúc để đến đoạn có Phương xuất hiện mình có thể làm tốt nhất. Hơn nữa thật sự bản thân tôi cũng chưa làm dâu nên mình phải hỏi rất nhiều người để diễn và đặt cảm xúc đúng với nhân vật nhất. Tôi tự thấy bản thân mình đã biết định hình cách diễn nét hơn cho Phương.

‘Phương’ của 'Gia đình mình vui bất thình lình': Tôi chưa kết hôn với ai cả- Ảnh 2.

Với vai Phương trong Gia đình mình vui bất thình lình, nữ diễn viên vừa nhận giải Diễn viên nữ ấn tượng VTV Awards

NVCC

* Sau hơn 20 năm mới có thêm một vai tạo dấu ấn và bùng nổ như Phương có phải là quá khiêm tốn với bạn?

- Đúng là có những phim bản thân tôi thấy mình đóng cũng hơi nhạt, cũng một phần do dạng vai như vậy nên không biết cách làm sao cho nó bớt một màu. Thời gian đó tôi cũng dành quá nhiều cho múa nên không toàn tâm cho phim. Nhưng trong hành trình ấy tôi nghĩ rằng mình cũng có những vai ấn tượng để tạm hài lòng.

* Có thông tin bạn từng từ chối đóng vai Quỳnh búp bê, mà sau đó vai này Phương Oanh đóng và "gây bão". Bỏ qua một cơ hội như vậy Kiều Anh có tiếc nuối?

- Thật ra thông tin này không chính xác. Tuy nhiên lúc đó chị Kim Ngân có gửi kịch bản cho tôi tham khảo vì cho rằng Quỳnh búp bê hợp với tôi nhưng đó chỉ là một người trong tổ chức sản xuất chứ tôi chưa nhận lời mời chính thức từ đạo diễn của phim. Mà thực ra lúc đó có mời tôi cũng từ chối vì mình đã hơn 30 tuổi, đã sinh con rồi không thể đóng vai một cô gái 18 tuổi. Hơn nữa xem kịch bản tôi thấy có những cảnh rất sốc nên cũng sợ. Còn đương nhiên là dự án đó rất thành công cũng khiến tôi có chút tiếc nuối nhưng rõ ràng Phương Oanh vào vai đó hợp hơn tôi.

‘Phương’ của 'Gia đình mình vui bất thình lình': Tôi chưa kết hôn với ai cả- Ảnh 3.

Nguyễn Kiều Anh cho biết cô đã tự tin hơn để làm mới những dạng vai sở trường

NVCC

* Vậy chính xác là đến thời gian nào là Kiều Anh cảm thấy mình thực sự tự tin quay lại với màn ảnh nhỏ?

- Có mấy phim ở khoảng giữa mọi người phản ảnh là tôi đóng hơi nhạt, với lại thời điểm đó chưa tìm được hướng đi cho mình nên cũng có chút gián đoạn. Với múa thì rất tự tin nên phim tôi cũng muốn mình như vậy. Và đến lúc này tôi nghĩ mình đã tìm lại được điều đó để tiếp tục cống hiến cho phim.

* Thật ra nhìn vào tính cách, ngoại hình của nhân vật Phương nhiều người cho rằng vai diễn này không làm khó được Kiều Anh mà đúng sở trường của bạn?

- Đúng là vai Phương giống với dạng vai tôi từng đóng nên lúc đầu tôi cũng sợ một màu. Nhưng thời điểm đó tôi nhận phim có rất nhiều lý do vì vai của mình thật ra trong kịch bản cũng ít đất diễn nhưng được đóng với Quang Sự và một dàn diễn viên rất tốt. Vào đóng trong tâm thế thấy mọi người rất giỏi và ngưỡng mộ họ. Trong dàn diễn viên phim Gia đình mình vui bất thình lình thì trừ Doãn Quốc Đam ra thì lần đầu tiên tôi hợp tác với mọi người. May mắn là suốt 8 tháng được làm việc và sống trong tinh thần lan tỏa đó tôi có sự trải nghiệm và học hỏi thêm. Kịch bản phim cũng rất đời; cách làm việc, hướng dẫn diễn xuất, góp ý của hai đạo diễn cũng rất chuẩn đã đặt diễn viên vào tâm lý rất thoải mái nên vào vai cũng dễ dàng hơn.

* Sau 22 năm, bạn quay về với một nhân vật đúng sở trường như thế thì liệu có an toàn quá không? Liệu những vai khó, những vai nổi loạn hơn có là sự lựa chọn của bạn sắp tới?

- Trước đây tôi không biết cách làm khác còn lần này tôi biết xử lý một chút về diễn xuất, tâm lý nhân vật nên tôi nghĩ mình đã có sự tự tin để làm mới những dạng vai sở trường.

‘Phương’ của 'Gia đình mình vui bất thình lình': Tôi chưa kết hôn với ai cả- Ảnh 4.

Kiều Oanh lần đầu đóng cặp cùng Quang Sự trong Gia đình mình vui bất thình lình

FBNV

Nếu đóng những vai sexy, có cảnh hôn tôi thấy không hợp

* Hỏi vui rằng nếu lúc nào đó mà Kiều Anh được mời đóng một phụ nữ sexy, phải đóng cảnh nóng táo bạo hoặc vai phản diện ác độc thì chắc bạn sẽ từ chối chăng?

- Tôi không sợ bất cứ dạng vai nào cả nhưng nếu đóng những vai sexy, có cảnh hôn thì tôi cũng không thích và cảm thấy không hợp (cười).

* Nhìn bạn lên nhận giải Diễn viên nữ ấn tượng rất nhiều cảm xúc, thậm chí là đã rơi nước mắt. Có vẻ bạn là kiểu phụ nữ nhạy cảm, sống thiên về cảm xúc và dễ mất bình tĩnh?

- Vui quá đấy thôi vì tôi không tin rằng có ngày mình làm được điều đó vì nó xa với tôi lắm. Những gì tôi đóng góp chỉ là sự yêu nghề, bền bỉ vì nhìn các bạn đồng nghiệp nhiều người còn giỏi hơn mình rất nhiều. Lên nhận giải và khi tôi hướng mắt đến vị trí ngồi của đoàn phim khiến tôi có chút xúc động chứ không khóc. Còn bên ngoài cũng là người dễ cảm xúc nhưng luôn biết kiềm chế. Hơn nữa lúc đấy tôi cũng hơi run vì mình là người lên nhận giải đầu tiên nên bị bất ngờ, kiểu tâm lý chưa chuẩn bị (cười).

‘Phương’ của 'Gia đình mình vui bất thình lình': Tôi chưa kết hôn với ai cả- Ảnh 5.

Kiều Anh chọn sống tích cực, lạc quan và không quá kỳ vọng vào bất cứ điều gì

NVCC

* Bạn thường cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân, so với 22 năm trước, rất nhiều người nhận xét thời gian dường như bỏ quên bạn. Mà phụ nữ giữ được sự trẻ đẹp ở độ tuổi như bạn chắc chắn phải có một cuộc sống hạnh phúc tròn đầy?

- Tôi nghĩ chỉ số ít người có cuộc sống tròn đầy thôi. Chẳng qua người ta biết cân bằng, sống lạc quan, yêu đời, yêu người thôi. Với tôi cũng vậy, biết góp nhặt cuộc sống, góp nhặt niềm vui để sống hạnh phúc với hiện tại. Đó là điều tôi đã duy trì bao năm qua và không kỳ vọng quá nhiều. Chứ ai cũng có nỗi buồn, nỗi khổ, sóng gió để đương đầu. Chắc vì vậy nên tôi trẻ lâu (cười).

* Được biết Kiều Anh làm mẹ đơn thân rất nhiều năm rồi mới bất ngờ thông báo kết hôn vào năm 2020 với ông xã không làm nghệ thuật, vậy bạn nghĩ thế nào khi người ta thường nói: Hạnh phúc thường đến muộn?

- Thật ra tôi không thông báo kết hôn vì có những thông tin nhiều báo copy lại không chính xác. Có lần tôi đăng ảnh tay mình và tay Mạnh Trường (phim Hồ Sơ cá sấu) lên Facebook nên mọi người cứ tưởng tôi cưới. Tôi chưa chính thức kết hôn với ai cả và chưa có kế hoạch đó, vẫn làm mẹ đơn thân thôi.

* Sau Phương trong Gia đình mình vui bất thình lình, khán giả sẽ phải đợi bao lâu mới gặp lại Kiều Anh trên màn ảnh nhỏ?

- Chưa biết khi nào tôi sẽ quay lại vì hiện tại tôi đang dồn tâm sức vào một trung tâm nghệ thuật, tài năng nhí để định hướng cho các tài năng trẻ, các em yêu nghệ thuật. Thật sự cũng muốn đem tinh thần tốt đẹp, ý nghĩa giúp cho trẻ cân bằng hạnh phúc và sống tốt hơn. Mỗi một trẻ em cần phát triển một môn nghệ thuật nào đó để các em có thể giảm stress, có tâm hồn nhân ái và học tập được tốt hơn cũng như định hướng tương lai.

* Cảm ơn bạn đã có những chia sẻ thú vị!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.