Quan ngại việc Trung Quốc rót vốn đầu tư vào phim Hàn

25/12/2021 10:43 GMT+7

Được ví như Netflix phiên bản Trung Quốc , iQiyi đang đầu tư số vốn khổng lồ để sản xuất phim tại Hàn Quốc.

Theo đó, iQiyi thuộc Tập đoàn Baidu (Trung Quốc), là một trong những nền tảng video trực tuyến lớn nhất thế giới, với hơn 500 triệu người dùng hoạt động hằng tháng.

Với mục tiêu mở rộng thị trường toàn cầu, đồng thời gia tăng số người dùng trả phí trong 5 năm tới, iQiyi đã mua rất nhiều bản quyền phim truyền hình Hàn Quốc trong thời gian qua. Nền tảng này cũng tích cực hợp tác với các nhà sản xuất phim xứ kim chi để cho ra mắt những tác phẩm thu hút sự quan tâm của khán giả nước này.

iQiyi đầu tư gần 400 tỉ đồng vào Jirisan

tvN

Gần đây nhất, iQiyi gây xôn xao khi mạnh tay chi hơn 20 tỉ won (gần 400 tỉ đồng) để mua bản quyền Jirisan - bộ phim do “nữ hoàng quảng cáo” Jun Ji Hyun thủ vai chính. Tuy nhiên, trái với mong đợi của công ty Trung Quốc, bộ phim không đạt được nhiều thành công, tỷ suất người xem thấp. Không chỉ vậy, dư luận Hàn cũng tỏ ra lạnh nhạt với sự đầu tư rầm rộ của iQiyi. Phản ứng trên được cho là xuất phát từ tranh cãi thao túng lịch sử "Dự án Đông Bắc" của Trung Quốc. Ngoài ra, việc quảng cáo, tiếp thị quá mức cũng gây nhàm chán.

Phim Bạn cùng phòng của tôi là hồ ly bị phản đối gay gắt

tvN

Trước đó, tác phẩm Bạn cùng phòng của tôi là hồ ly, do bộ đôi Lee Hyeri và Jang Ki Yong đảm nhận vai chính, cũng gặp phải trường hợp tương tự. Đây là phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên được sản xuất bởi iQiyi . Song, cũng chính vì được đầu tư bởi nguồn vốn Trung Quốc, Bạn cùng phòng của tôi là hồ ly bị cư dân mạng phản đối gay gắt và kêu gọi tẩy chay. Tỷ suất người xem của phim cũng theo đó mà tuột dốc.

Người hùng điên rồ là phim iQiyi sản xuất

tvN

Không chỉ vậy, trên các diễn đàn trực tuyến xứ kim chi, cộng đồng mạng thường mặc định những dự án được đầu tư bởi iQiyi là phim Trung Quốc và tuyên bố sẽ không xem các tác phẩm này. Đã có nhiều trường hợp lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, đồng thời cho rằng nên hủy bỏ những dự án mà iQiyi sản xuất vào năm sau. Đơn cử là tác phẩm Người hùng điên rồ (đang phát sóng) do “thần chết” Lee Dong Wook phụ trách vai chính và Shooting Star - bộ phim đánh dấu sự trở lại của “tiên nữ cử tạ” Lee Sung Kyung. Điều này khiến cộng đồng người hâm mộ các diễn viên trên không khỏi lo lắng.

Mặc dù chưa chính thức công bố gia nhập Hàn Quốc, nhưng có thể thấy rõ sự kỳ vọng của iQiyi trong lĩnh vực phát sóng trực tuyến tại quốc gia này. Dựa trên sức mạnh tài chính khổng lồ của mình, iQiyi đang ngày càng thâm nhập và bành trướng tại thị trường Hàn một cách mạnh mẽ, thông qua việc hợp tác với các đài truyền hình cáp trong nước.

iQiyi đang ngày càng thâm nhập thị trường Hàn

IQIYI

Không chỉ vậy, ngày càng có nhiều lo ngại rằng “sắc màu Trung Hoa” sẽ được áp dụng cho các sản phẩm văn hóa đại chúng Hàn Quốc. Người ta chỉ ra rằng, khi nguồn vốn Trung Quốc liên tục đổ bộ vào nội dung Hàn, nó sẽ tạo ra nhiều ảnh hưởng cũng như áp lực lớn đối với các nhà đài trong nước.

Mặt khác, iQiyi từng vướng vào tranh cãi hạ thấp giá trị của nội dung Hàn Quốc khi nói rằng: “Các tác phẩm như Trò chơi con mực sẽ không được sản xuất tại Trung Quốc”.

Chi tiết “đường lưỡi bò” trong phim do iQiyi phát hành

CHỤP MÀN HÌNH

Tại Việt Nam, vào giữa tháng 9, một bộ phim do iQiyi phát hành cũng từng bị lên án vì xuất hiện chi tiết “đường lưỡi bò”. Theo đó, phần hậu truyện của phim cổ trang Châu sinh như cố - Nhất sinh nhất thế do hai diễn viên là Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân thủ vai chính, bị cư dân mạng chỉ trích vì cho lên hình bản đồ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Trước làn sóng phản ứng gay gắt, iQiyi đã âm thầm cắt bỏ phân đoạn gây tranh cãi mà không hề thông báo với khán giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.