Serie A sẽ tinh gọn lại còn 18 đội

27/06/2015 11:49 GMT+7

(TNO) Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) đã thống nhất việc tinh giảm số đội dự Serie A và Serie B chỉ còn 18 trong tương lai, bằng cách siết lại quy định trụ hạng trong trường hợp có đội bóng phá sản.

(TNO) Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) đã thống nhất việc tinh giảm số đội dự Serie A và Serie B chỉ còn 18 trong tương lai, bằng cách siết lại quy định trụ hạng trong trường hợp có đội bóng phá sản.

Từ mùa 2016-2017, những đội phá sản như Parma sẽ giúp tinh gọn lại số lượng các CLB tại Serie A và Serie B - Ảnh: Reuters

FIGC đã tiến hành bỏ phiếu và thông qua điều luật mới vốn sẽ có hiệu lực từ mùa giải 2016 - 2017. Theo các quy định hiện tại, CLB Parma đã phá sản, không đủ điều kiện đăng ký tại Serie B mùa tới và họ sẽ được thay thế bằng một trong 2 CLB đã bị rớt từ Serie B xuống giải Lega Pro mùa hè qua.

Nhưng với quy định mới, 2 CLB xuống hạng từ Serie B xuống Lega Pro sẽ không có cơ hội để trụ lại nếu xuất hiện một đội bóng phá sản, như một phần trong kế hoạch tinh gọn Serie A và Serie B xuống còn 18 đội.

Ngoài ra, các đội bóng lên hạng cũng phải đóng một khoản lệ phí “bảo đảm” đến FIGC. Con số sẽ là 5 triệu euro cho tân binh Serie A và lần lượt là 1 triệu euro cho Serie B, 500 ngàn euro ở Lega Pro.

Được biết, Lega Pro, hiệp hội các cầu thủ và HLV đã bỏ phiếu chống lại điều luật mới này. Trong khi đó, FIGC cũng bỏ phiếu thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn đối với các trường hợp dàn xếp và gian lận thể thao.

“Không có nhiều do dự hay thỏa hiệp. Chúng tôi cũng phải bảo đảm rằng những nguy cơ về hành vi dàn xếp tỷ số trong tương lai sẽ phải đối mặt với những án phạt nặng nhiều năm trời chứ không chỉ là vài tháng”, lời chủ tịch FIGC Carlo Tavecchio.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.