Sốc lớn: Đương kim vô địch Mỹ bại trận kịch tính, Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản

Văn Trình
Văn Trình
06/08/2023 19:04 GMT+7

Ngày 6.8, đội tuyển nữ Thụy Điển và đội tuyển nữ Mỹ đã hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu. Trong loạt "đấu súng" kịch tính, Thụy Điển đã bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 5-4 để tiến vào vòng tứ kết, đối đầu với đội tuyển nữ Nhật Bản.

Dù được đánh giá rất cao trước thềm World Cup nữ 2023, nhưng đội tuyển nữ Mỹ chỉ về đích ở vị trí thứ 2 bảng E với 5 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, đội tuyển nữ Thụy Điển thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng G với 3 trận toàn thắng. Đại diện của châu Âu ghi đến 9 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Tuy vậy, với nhiều cầu thủ chất lượng và dày dặn kinh nghiệm, đội tuyển nữ Mỹ vẫn được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn.

Bất chấp những chỉ trích về lối chơi kém thuyết phục ở những trận đấu trước, HLV Vlatko Andonovski chỉ có 2 sự thay đổi trong đội hình. Ở hàng tiền vệ, Emily Sonnett được xuất phát ngay từ đầu thay cho Rose Lavelle. Trên hàng công, Trinity Rodman chơi thay vị trí của Lynn Williams. Về phần đội tuyển nữ Thụy Điển, những cầu thủ tốt nhất của họ đều góp mặt ngay từ đầu.

Thua sốc Thụy Điển, đội tuyển nữ Mỹ bị loại sớm ở World Cup 2023

Sốc lớn: Đương kim vô địch Mỹ bại trận kịch tính, Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản  - Ảnh 1.

Rapinoe chia tay đội tuyển sau World Cup 2023

Sốc lớn: Đương kim vô địch Mỹ bại trận kịch tính, Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản  - Ảnh 2.

Sốc lớn: Đương kim vô địch Mỹ bại trận kịch tính, Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản  - Ảnh 3.

Sốc lớn: Đương kim vô địch Mỹ bại trận kịch tính, Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản  - Ảnh 4.

Sốc lớn: Đương kim vô địch Mỹ bại trận kịch tính, Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản  - Ảnh 5.

Cú sút định mệnh

Sốc lớn: Đương kim vô địch Mỹ bại trận kịch tính, Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản  - Ảnh 6.

Sốc lớn: Đương kim vô địch Mỹ bại trận kịch tính, Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản  - Ảnh 7.

Sốc lớn: Đương kim vô địch Mỹ bại trận kịch tính, Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản  - Ảnh 8.

Sốc lớn: Đương kim vô địch Mỹ bại trận kịch tính, Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản  - Ảnh 9.

Hình ảnh khó quên tại World Cup nữ 2023. Đương kim vô địch Mỹ (áo trắng) bị loại và nhận lời động viên từ cầu thủ Thụy Điển

REUTERS

Bất ngờ hạ Mỹ, đội Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản tại tứ kết World Cup 2023 - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Thụy Điển ra sân với đội hình mạnh nhất

REUTERS

Bất ngờ hạ Mỹ, đội Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản tại tứ kết World Cup 2023 - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Mỹ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn ở màn so tài này

REUTERS

Sau những phút đầu có phần lúng túng, đội tuyển nữ Mỹ nhanh chóng lấy lại thế trận và tỏ ra áp đảo. Họ kiểm soát bóng đến 63% và tung ra 6 cú sút về phía khung thành của thủ môn Zecira Musovic. Trong khi đó, tuyến giữa của đội tuyển nữ Thụy Điển gần như mất hút và họ không có bất kỳ sự liên lạc nào trong suốt 45 phút đầu tiên. Những đường phản công của đội tuyển nữ Thụy Điển tẻ nhạt và họ thường để mất bóng một cách dễ dàng.

Cơ hội nguy hiểm nhất của hiệp 1 đến ở phút 34. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, đội trưởng đội tuyển nữ Mỹ, Lindsey Horan bậc cao và đánh đầu cực mạnh về phía khung thành của đội tuyển nữ Thụy Điển. Zecira Musovic đã bất lực nhưng đáng tiếc bóng lại chạm mép trên của xà ngang và bay ra ngoài.

Bất ngờ hạ Mỹ, đội Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản tại tứ kết World Cup 2023 - Ảnh 3.

Lindsey Horan (số 10) đánh đầu đưa bóng chạm xà đội tuyển nữ Thụy Điển

REUTERS

Bất ngờ hạ Mỹ, đội Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản tại tứ kết World Cup 2023 - Ảnh 4.

Lindsey Horan tiếc nuối sau cơ hội bị bỏ lỡ

REUTERS

Sang hiệp thi đấu thứ 2, đội tuyển nữ Mỹ vẫn kiểm soát thế trận. Phút 53, Lindsey Horan tiếp tục có cơ hội dứt điểm ở khoảng cách gần. Nhưng một lần nữa Zecira Musovic lại chơi xuất sắc, cứu đội tuyển nữ Thụy Điển khỏi bàn thua.

Phút 62, Crystal Dunn thực hiện quả tạt sớm từ cánh trái, đưa bóng đến vị trí của Sophia Smith và cô có cơ hội đối mặt với thủ thành Zecira Musovic. Đáng tiếc, cầu thủ trẻ của đội tuyển nữ Mỹ đã bị ngăn cản và cơ hội mở tỷ số bị bỏ qua.

Bất ngờ hạ Mỹ, đội Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản tại tứ kết World Cup 2023 - Ảnh 5.

Thủ thành Zecira Musovic (áo đỏ) có một ngày thi đấu quá xuất sắc

REUTERS

Mãi đến phút 85, đội tuyển nữ Thụy Điển mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của đội tuyển nữ Mỹ. Blackstenius đi bóng bên phía cánh phải và chuyền bóng đến vị trí của Jakobsson. Số 10 của đội bóng áo vàng có pha đảo bóng sang chân trái để dứt điểm, nhưng đáng tiếc bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ thành Naeher đã chọn.

Bất ngờ hạ Mỹ, đội Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản tại tứ kết World Cup 2023 - Ảnh 6.

Jakobsson (áo vàng) tung cú sút nguy hiểm về phía khung thành của đội tuyển nữ Mỹ

REUTERS

Cơ hội nguy hiểm cuối cùng trong 90 phút thi đấu chính thức một lần nữa thuộc về đội tuyển nữ Mỹ. Phút 88, Williams tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm. Alex Morgan bật cao đánh đầu cực mạnh ở khoảng cách gần. Các CĐV của đội Mỹ đã đứng cả dậy, chuẩn bị ăn mừng nhưng thủ thành Zecira Musovic lại đẩy bóng chính xác, khiến trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 và phải bước vào hiệp phụ. Đáng chú ý, đây là trận đấu đầu tiên tại vòng knock-out World Cup nữ 2023 không xác định được đội thắng cuộc trong thời gian thi đấu chính thức.

Bất ngờ hạ Mỹ, đội Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản tại tứ kết World Cup 2023 - Ảnh 7.

Alex Morgan (giữa) tưởng chừng như đã có thể kết liễu trận đấu sau cú đánh đầu đẳng cấp

REUTERS

Bất ngờ hạ Mỹ, đội Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản tại tứ kết World Cup 2023 - Ảnh 8.

Thủ thành Zecira Musovic thi đấu chói sáng

REUTERS

Thời gian thi đấu hiệp phụ tiếp tục chứng kiến sự bế tắc của 2 đội tuyển. Những cơ hội vẫn được tạo ra nhưng đều bị bỏ lỡ một cách đầy đáng tiếc. Chính vì thế, 2 đội phải bước vào loạt “đấu súng” để xác định cái tên tiếp theo bước vào vòng tứ kết.

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi 2 đội tiếp tục hòa nhau 4-4 sau 6 lượt đá. Bước ngoặt đến ở lượt đá thứ 7 khi Kelley O'Hara bên phía đội tuyển nữ Mỹ đá hỏng. Ở cú sút sau đó của đội tuyển nữ Thụy Điển, dù thủ thành Alyssa Naeher đã đẩy được bóng nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định bóng đá qua vạch vôi. Đội tuyển nữ Thụy Điển chính thức đánh bại đương kim vô địch Mỹ tiến vào vòng tứ kết. Đối thủ của họ ở trận đấu sắp tới là đội tuyển nữ Nhật Bản. 

Bất ngờ hạ Mỹ, đội Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản tại tứ kết World Cup 2023 - Ảnh 9.

Megan Rapinoe là một trong những cầu thủ đá hỏng phạt đền của đội tuyển nữ Mỹ

REUTERS

Bất ngờ hạ Mỹ, đội Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản tại tứ kết World Cup 2023 - Ảnh 10.

Lina Hurtig (số 8) sút quả quyết định, đưa đội tuyển nữ Thụy Điển vào tứ kết

REUTERS

Bất ngờ hạ Mỹ, đội Thụy Điển 'đại chiến' Nhật Bản tại tứ kết World Cup 2023 - Ảnh 11.

Đội tuyển nữ Mỹ chính thức trở thành cựu vương của World Cup nữ

REUTERS

Những cú sốc lớn nhất ở vòng bảng World Cup nữ 2023

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.