Tại sao học sinh trường tư đi học sớm hơn trường công?

Bích Thanh
Bích Thanh
14/08/2023 18:59 GMT+7

Nếu như học sinh các trường công tại TP.HCM đến gần cuối tháng 8 mới tựu trường thì ngược lại, ở các trường tư, học sinh đã kết thúc kỳ nghỉ hè và trở lại trường ngay từ đầu tháng 8.

Tại sao học sinh trường tư đi học sớm hơn trường công? - Ảnh 1.

Trường Song ngữ Quốc tế Canada chào đón học sinh trở lại trường vào sáng 14.8

BÍCH CHIÊU

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, lịch nhập học năm học mới của học sinh các trường ngoài công lập lần lượt diễn ra từ ngày 1-15.8.

Chẳng hạn, học sinh từ lớp 1-12 của hệ thống Trường Quốc tế Á Châu đã đi học trở lại vào ngày 1.8. Phụ huynh học sinh lớp 9 của trường này cho hay, trong khoảng thời gian này, giáo viên tổ chức tiết dạy ôn tập, rèn lại kiến thức cho học sinh và học chương trình năm học mới.

Còn sáng nay (14.8), Trường Quốc tế Canada (BCIS), cả hai hệ Quốc tế và Song ngữ, đều tổ chức ngày hội "Back to school" để chào đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ hè. Chị Hồ Thị Bích Chiêu, phụ huynh học sinh lớp 4 của trường, chia sẻ: "Sau hơn 2 tháng nghỉ hè, sáng nay các bé đều vui vẻ và háo hức đi học trở lại. Cách đây khoảng một tuần, bé nhà tôi đã chuẩn bị cho việc trở lại trường học, gặp bạn bè. Không chỉ chuẩn bị sách vở, bút mực, đồ dùng học tập; con còn nhờ mẹ dẫn đi cắt tóc cho gọn gàng để đến trường...".

Tại sao học sinh trường tư đi học sớm hơn trường công? - Ảnh 2.

Học sinh trường BCIS vui vẻ trở lại trường sau kỳ nghỉ hè

BÍCH CHIÊU

Tại sao học sinh trường tư đi học sớm hơn trường công?

Trong khi đó, theo khung thời gian năm học do UBND TP.HCM mới ban hành vào đầu tháng 8, chỉ có học sinh khối lớp 1 tựu trường sớm nhất, vào ngày 21.8, học sinh các khối lớp còn lại tựu trường vào ngày 28.8.

Vì vậy, khá nhiều phụ huynh học sinh thắc mắc tại sao học sinh trường ngoài công lập tựu trường sớm hơn học sinh công lập?

Trả lời câu hỏi này, ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục trung học Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay, Bộ GD-ĐT có ban hành thông tư quy chế tổ chức hoạt động của các trường ngoài công lập. Theo đó, hệ thống trường này có thể tổ chức hoạt động của năm học mới trước 4 tuần so với thời gian quy định tựu trường của các trường công lập. Chính vì vậy, các trường ngoài công lập không phải bắt buộc thực hiện theo ngày tựu trường đã quy định mà căn cứ vào đó có thể quyết định ngày sao cho đảm bảo về thời gian tối đa trước 4 tuần.

Lịch tựu trường năm nay là phù hợp

Theo tìm hiểu, trong vòng 10 năm trở lại đây, không tính những năm học bị tác động bởi dịch Covid-19, thông thường, Bộ GD-ĐT quy định thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 1.8 và muộn nhất là ngày 28.8. Tuy nhiên, đến năm học 2023-2024, Bộ GD-ĐT quy định thời gian tựu trường của học sinh các bậc học sớm nhất trước một tuần so với ngày khai giảng, riêng học sinh lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần. Căn cứ vào khung thời gian này, TP.HCM quy định thời gian tựu trường là ngày 28.8, học sinh lớp 1 ngày 21.8.

Với khung thời gian nói trên, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Thì (TP.Thủ Đức), cho rằng, thời gian tựu trường như năm nay là phù hợp. Giáo viên có thêm thời gian để chuẩn bị cho việc thực hiện soạn bài dạy theo chương trình GDPT 2018. Bên cạnh đó, học sinh cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi, nhất là học sinh thi chuyển cấp.

Về phía phụ huynh học sinh, chị Phan Thanh Giang có con học lớp 5 Trường tiểu học Âu Dương Lân (Q.8), cũng bày tỏ quan điểm: "Tôi ủng hộ việc học sinh trường công tựu trường vào cuối tháng 8 vì chỉ tập trung mấy ngày cuối tháng sau đó đến kỳ nghỉ lễ 2.9 và ngày 5.9 khai giảng là học chính thức. Những năm trước, tựu trường vào giữa tháng 8, năm học chưa chính thức nên học sinh chỉ học một buổi, trưa phụ huynh phải đón về, công việc khá xáo trộn. Thời gian này, hàng ngày các bé lên trường cũng chỉ sinh hoạt, vui chơi mà thôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.