Tân Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ: Phấn đấu ngân sách năm 2025 đạt 1.000 tỉ đồng

12/01/2024 18:53 GMT+7

PGS-TS Trần Trung Tính, tân Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, cam kết tạo điều kiện để xây dựng vị thế nhà trường vững mạnh trong nước, có tên tuổi trong khu vực và thế giới.

Ngày 12.1, Trường ĐH Cần Thơ tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ (nhiệm kỳ 2020-2025) cho PGS-TS Trần Trung Tính. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Tân Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ: Phấn đấu ngân sách năm 2025 đạt 1.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn (bìa trái) và ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bìa phải) trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025 cho PGS-TS Trần Trung Tính

THANH DUY

Theo PGS-TS Trần Trung Tính, trải qua 58 năm xây dựng và phát triển, nhờ sự vun đắp của nhiều thế hệ, Trường ĐH Cần Thơ không ngừng lớn mạnh, nâng tầm uy tín. Tuy nhiên, trường cũng còn nhiều vấn đề cần khắc phục như: cơ cấu tổ chức bộ máy lớn, nguồn ngân sách hạn chế, quản lý hành chính chưa linh hoạt, chưa tạo được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị. Vì vậy, ông cảm nhận rõ trách nhiệm, thách thức và kỳ vọng của mọi người dành cho mình trong vai trò lãnh đạo.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, PGS-TS Trần Trung Tính đưa ra mục tiêu phát triển Trường ĐH Cần Thơ theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực; Kiện toàn bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả; Thành lập phân hiệu Trường ĐH Cần Thơ tại Hậu Giang và Sóc Trăng; Xây dựng mô hình trường học thông minh; Hình thành các phòng thí nghiệm trọng điểm kết hợp nhóm nghiên cứu mạnh, tiếp cận những quỹ khoa học có uy tín; Hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Bên cạnh đó, đa dạng hóa nguồn thu, phấn đấu để ngân sách của trường đến cuối năm 2025 đạt 1.000 tỉ đồng.

Mục tiêu nữa là từng bước đưa Trường ĐH Cần Thơ trở thành nơi đào tạo con người thích ứng với sự thay đổi, chuyên nghiệp, có năng lực trong lãnh đạo, quản lý, phát huy khả năng sáng tạo ở nhiều môi trường khác nhau.

Tân Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ: Phấn đấu ngân sách năm 2025 đạt 1.000 tỉ đồng- Ảnh 2.

PGS-TS Trần Trung Tính phát biểu nhận nhiệm vụ mới

THANH DUY

"Tôi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện và và tập hợp tất cả viên chức, người lao động, sinh viên trường phát huy tốt nhất tinh thần đoàn kết, hào hiệp, làm hết mình của người Nam bộ để xây dựng Trường ĐH Cần Thơ phát triển thật vững mạnh, xứng đáng là trường trọng điểm cả nước, có vị trí và tên tuổi trong khu vực và thế giới", ông Tính chia sẻ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi lời chúc mừng đến ông Trần Trung Tính và lời cảm ơn đến những đóng góp đáng ghi nhận của GS-TS Hà Thanh Toàn, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ (về hưu). Bộ trưởng cho biết, ĐBSCL có 13 trường ĐH và 5 phân hiệu ĐH. Trong đó, Trường ĐH Cần Thơ có vị trí quan trọng, bề dày nhất nên cần phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng, hỗ trợ cho các trường ĐH còn lại trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng cho rằng, với tính chất là ĐH vùng, Trường ĐH Cần Thơ cần tập trung phát triển các ngành công nghệ khoa học mũi nhọn. Đặc biệt là: nông nghiệp, thủy hải sản, kỹ thuật, quản trị, kinh doanh. Trước những yêu cầu mới của ngành giáo dục, Bộ trưởng kỳ vọng ông Trần Trung Tính sẽ có những quyết sách, đóng góp đột phá, phù hợp thực tiễn; phát huy được sự thống nhất, đồng thuận, thấu hiểu trong tập thể để đưa trường ĐH Cần Thơ ngày càng phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.