Thái tử Đan Mạch động thổ dự án nhà máy LEGO tỉ đô tại Việt Nam

03/11/2022 11:52 GMT+7

Sáng nay 3.11, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik André Henrik Christian và Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã dự lễ khởi công nhà máy của tập đoàn sản xuất đồ chơi LEGO tại Bình Dương .

Sáng 3.11, tập đoàn LEGO tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy mới trị giá 1 tỉ USD tại tỉnh Bình Dương, là dự án đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp Đan Mạch vào Việt Nam.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Thái tử Frederik tham quan khu dự án nhà máy LEGO

NHẬT THỊNH

Lễ khởi công có sự tham dự của Thái tử Đan Mạch Frederik và Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, Tổng giám đốc điều hành LEGO Niels Christiansen, Giám đốc vận hành Carsten Rasmussen và đại diện lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương, các đối tác doanh nghiệp và cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng hoa cho đại diện LEGO

nhật thịnh

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc LEGO Christiansen cho biết sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng đối với tập đoàn bởi đây là nhà máy thứ 6 trên toàn cầu và là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của LEGO. Nhà máy trung hòa carbon là nhà máy tuân thủ cam kết loại bỏ lượng khí thải trong khí quyển tương đương lượng khí thải mà nhà máy phát ra.

Tổng giám đốc điều hành LEGO Niels Christiansen phát biểu tại buổi lễ

NHẬT THỊNH

Nhà máy sẽ được trang bị các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà và một trang trại điện mặt trời sẽ được xây dựng trên khu đất lân cận. Sự kết hợp này sẽ đáp ứng được tổng nhu cầu sử dụng năng lượng hàng năm của nhà máy và đáp ứng cam kết trung hòa carbon.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Thái tử Frederik và lãnh đạo tập đoàn và địa phương tham quan dự án

NHẬT THỊNH

Theo thông tin từ tập đoàn, nhà máy được xây dựng trên khu đất rộng 44 hecta, áp dụng công nghệ tân tiến nhất để tạo khuôn, xử lý và đóng gói các sản phẩm của LEGO. Quá trình sản xuất dự kiến bắt đầu vào năm 2024 và nhà máy sẽ tạo việc làm cho 4.000 người trong vòng 15 năm tới.

Nghi thức động thổ xây dựng nhà máy của LEGO

NHẬT THỊNH

Nhà máy cũng sẽ sử dụng các thiết bị sản xuất tiết kiệm năng lượng và sẽ được xây dựng đáp ứng mức tiêu chuẩn tối thiểu của LEED Gold - chứng chỉ công trình xây dựng xanh được công nhận trên toàn cầu. Những nỗ lực này sẽ góp phần vào mục tiêu giảm 37% lượng khí thải carbon tuyệt đối của tập đoàn vào năm 2032 so với năm 2019.

Ngoài ra, trong một nỗ lực vì cộng đồng, LEGO cam kết đóng góp 150.000 USD trước thời điểm cuối năm 2022 nhằm mang đến nhiều cơ hội học tập thông qua vui chơi hơn cho trẻ em địa phương, xây dựng các mối quan hệ đối tác với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam (Save the Children Vietnam) và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children's Foundation).

Trước đó, để thúc đẩy dự án với mong muốn sớm được chứng kiến các sản phẩm của LEGO được ra đời tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp trực tiếp Giám đốc điều hành Lego vào ngày 1.11.2021 đúng dịp Hội nghị COP26 tại Anh.

Kế đó, ngày 8.12.2021, Tập đoàn LEGO đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP). Đây là dự án có số vốn đầu tư lớn nhất của nhà đầu tư Đan Mạch thực hiện tại Việt Nam.

Thái tử Đan Mạch tại lễ động thổ

Nhật thịnh

Sự kiện động thổ sáng 3.11 diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thái tử và Công nương Đan Mạch. Chuyến thăm nằm trong chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đan Mạch, vốn đã bị trì hoãn một năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.