Thanh niên là chủ thể của chuyển đổi số, làm giàu khối dữ liệu chung quốc gia

23/12/2023 20:03 GMT+7

Chiều 23.12, tại trụ sở Công an TP.Hà Nội đã diễn ra chung kết cuộc thi 'Thử thách công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và kết nối chuỗi cung ứng doanh nghiệp vừa và nhỏ' (Reset 2023).

Đây là cuộc thi nhằm khuyến khích các ý tưởng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, phát triển bền vững để hình thành các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ do Thành đoàn Hà Nội phối hợp cùng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức.

Thanh niên là chủ thể của chuyển đổi số, làm giàu khối dữ liệu chung quốc gia- Ảnh 1.

Anh Trần Quang Hưng, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, phát biểu khai mạc tại chương trình

NGUYỆT QUỲNH

Cuộc thi hướng tới đẩy mạnh các ý tưởng sáng tạo khai thác dữ liệu một cách hiệu quả để hình thành các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thiết thực phục vụ 3 trụ cột: chính phủ số, xã hội số, kinh tế số. Cuộc thi cũng nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào "Tuổi trẻ thủ đô tiên phong chuyển đổi số", hình thành hệ sinh thái thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, ý tưởng và giải pháp khai thác dữ liệu thúc đẩy tiến trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại lễ trao giải, anh Trần Quang Hưng, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, cho biết cuộc thi mở ra nhiều cơ hội để làm giàu khối dữ liệu chung của cả quốc gia và làm cho dữ liệu dân cư có nhiều ý nghĩa, gắn được với các dữ liệu khác của quốc gia. Từ đó, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng.

"Đây là cuộc thi có ảnh hưởng hết sức với đoàn viên thanh niên, mở ra những cơ hội mới để các bạn đoàn viên thanh niên không chỉ là những người được thụ hưởng những lợi ích của đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này mà còn có thể trở thành những chủ thể để đóng góp trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là làm giàu khối dữ liệu chung của quốc gia", anh Hưng đánh giá.

Trường ĐH VinUni đoạt giải nhất với "Hỏi - AI"

Tại vòng thi chung kết, các đội thi đã trình bày ý tưởng và sản phẩm của mình, chứng tỏ khả năng sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo áp dụng vào thực tiễn và giải quyết được các bài toán của doanh nghiệp và đơn vị, mang lại hiệu quả kinh tế cao; kỹ năng thuyết trình trước đội ngũ ban giám khảo là các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, khai thác dữ liệu, an ninh mạng và quản lý hành chính về TTXH.

Thanh niên là chủ thể của chuyển đổi số, làm giàu khối dữ liệu chung quốc gia- Ảnh 2.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội đoạt giải

NGUYỆT QUỲNH

Ban tổ chức cho biết, sau thời gian triển khai (từ 26.8 - 14.9), cuộc thi thu hút gần 200 đơn đăng ký tham dự đến từ khắp nơi trên toàn địa bàn thành phố. Trong đó, qua việc đánh giá, xem xét báo cáo sơ bộ và trực tiếp đánh giá sản phẩm dự thi đang hoàn thiện của các đội, Hội đồng Ban giám khảo đã chọn ra 5 đội tiềm năng nhất tham dự vòng chung kết, đại diện cho các khối đại học, cao đẳng.

Thông qua cuộc thi, những tác giả có công trình, sản phẩm sáng tạo, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến sẽ được áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đơn vị, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng cho nhóm tác giả "Hỏi - AI" đến từ Trường ĐH VinUni. Ngoài ra, có 1 giải nhì trị giá 3,5 triệu đồng thuộc về nhóm tác giả "Giải pháp cải cách thủ tục hành chính công tại các bộ phận một cửa"; 1 giải ba thuộc về nhóm tác giả "Thanh toán và cho vay thanh toán dịch vụ công, dịch vụ sinh hoạt bằng sinh trắc học"; giải thưởng 2,5 triệu đồng và 2 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1,5 triệu đồng.

Thanh niên là chủ thể của chuyển đổi số, làm giàu khối dữ liệu chung quốc gia- Ảnh 3.

3 thành viên nhóm tác giả "Hỏi - AI", sinh viên Trường ĐH VinUni, xuất sắc giành giải nhất cuộc thi

NGUYỆT QUỲNH

"Chúng em cảm thấy rất vui, bất ngờ và hãnh diện khi chiến thắng tại cuộc thi. Khi những đối thủ của mình là những công ty lớn như Rạng Đông, Camnet…, chúng em nghĩ là rất khó để đánh bại. Nhưng hôm nay, chúng em đã làm được khi bắt đầu ý tưởng từ những vấn đề mình gặp phải trong đời sống như các dịch vụ công. Hiện tại, sản phẩm mới chỉ dừng lại ở mức ý tưởng và chúng em đang khảo sát để có thể bổ sung thêm. Để hoàn thiện thì chúng em cần thêm một đội ngũ hoàn chỉnh", nhóm tác giả Hỏi - AI đến từ Trường ĐH VinUni cho biết.

Dự án Hỏi - AI, sinh viên Trường ĐH VinUni Chatbot hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính và tra cứu quy định kinh doanh nhằm đưa ra thông tin chính xác về quy trình, thủ tục và các chính sách của cơ quan nhà nước, cung cấp thông tin, địa chỉ liên hệ của các cơ quan có thẩm quyền một cách gần nhất. Ngoài ra, tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia và các địa phương tự động xử lý hoặc chuyển tiếp tới các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, Hỏi - AI còn có thể đưa thông tin được cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất về các quy định kinh doanh, các yêu cầu về thủ tục cho doanh nghiệp.

Áp dụng công nghệ AI tạo sinh với sản phẩm Chat GPT của Công ty Open AI tại Mỹ và ứng dụng PhởGPT - Chat GPT phiên bản thuần Việt...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.