Thomas Muller và HLV Tuchel tức giận với truyền thông sau khi Bayern Munich bị Frankfurt ‘vùi dập’

Văn Trình
Văn Trình
10/12/2023 06:07 GMT+7

Bayern Munich đã thua sốc 1-5 trên sân của Frankfurt trong trận đấu vào tối 9.12. Sau trận, cả Thomas Muller và HLV Tuchel đều không giữ được bình tĩnh.

Trong thời tiết khắc nghiệt ở nước Đức, Frankfurt đã khiến Bayern Munich choáng váng khi ghi 3 bàn ngay trong hiệp 1. Omar Marmoush, Junior Dina Ebimbe và Hugo Larsson là những cầu thủ mang về niềm vui cho HLV Dino Toppmoeller - người từng gắn bó với Bayern Munich trong khoảng thời gian gần 3 năm trong vai trò trợ lý HLV.

Đội trưởng Joshua Kimmich níu kéo hy vọng cho “Hùm xám” bằng bàn rút ngắn tỷ số 1-3 ở phút 44. Dù vậy, trong một ngày mà các cầu thủ đội khách đánh mất chính mình, Frankfurt tiếp tục tận dụng những sai lầm để ghi thêm 2 bàn thắng do công của Ebimbe và Ansgar Knauff.

Chiến thắng 5-1 cũng giúp Frankfurt trở thành đội đầu tiên ghi 5 bàn vào lưới Bayern Munich chỉ trong 60 phút. Trùng hợp là vào năm 1975, Frankfurt cũng chính là đội đã làm được điều này vào lưới của Bayern Munich.

Thomas Muller, HLV Tuchel tức giận với truyền thông sau khi Bayern Munich bị Frankfurt ‘vùi dập’ - Ảnh 1.

Các cầu thủ của Frankfurt khiến Bayern Munich trải qua 1 trận đấu choáng váng

REUTERS

Bước vào buổi họp báo sau trận, HLV Tuchel đã không giấu được sự tức giận. Ông chia sẻ với kênh ARD của Đức: “Chúng tôi đã đánh giá thấp sự nguy hiểm của tình huống này và đã để thua ngay từ đầu. Nhưng tôi tin tưởng vào đội của mình, chẳng ích gì khi nói xấu về đội bóng. Mọi chuyện sẽ tiếp tục vào ngày 13.12 tại Old Trafford (gặp M.U ở Champions League). Chúng tôi cần một thái độ mạnh mẽ ở đó.

Bayern xứng đáng thua. Đó là một trận đấu kỳ lạ. Chúng tôi đã chơi không tốt nhưng kết quả có phần hơi tệ. Thật kỳ lạ, chúng tôi không tranh cãi nhiều. Tất cả là lỗi của bạn khi bạn tập luyện cả tuần rồi lại chơi như vậy. Khát vọng giành chiến thắng trên sân khách hôm nay đã không có”.

Thomas Muller, HLV Tuchel tức giận với truyền thông sau khi Bayern Munich bị Frankfurt ‘vùi dập’ - Ảnh 2.

HLV Tuchel thẫn thờ sau khi nhận liên tiếp những bàn thua

AFP

Thomas Muller được chỉ định là cầu thủ trả lời họp báo và anh đã tỏ ra vô cùng tức giận. Cầu thủ kỳ cựu của “Hùm xám” chia sẻ: “Eintracht xứng đáng thắng, nhưng khi đội của tôi thua 1-5 thì phải có phản ứng, đó là điều hết sức bình thường. Chúng tôi đã mắc những sai lầm cá nhân. Tất nhiên, điều đó không giúp ích gì nếu bạn muốn quay lại trận đấu. Nói chung, tôi không thích mọi thứ diễn ra như thế này. Chúng tôi sẽ chiến đấu và quay trở lại. Những câu trả lời chúng tôi đưa ra trên sân quan trọng hơn nhiều, không phải những câu trả lời trong các cuộc phỏng vấn”.

Thomas Muller, HLV Tuchel tức giận với truyền thông sau khi Bayern Munich bị Frankfurt ‘vùi dập’ - Ảnh 3.

Các cầu thủ Bayern Munich rời sân trong thất vọng

REUTERS

Sau trận thua 1-5, Bayern Munich đã chính thức đánh mất ngôi đầu vào tay của Bayer Leverkusen. Các học trò của HLV Tuchel xếp thứ 2, có 32 điểm, kém 3 điểm so với đối thủ. Ngày 13.12, đội bóng xứ Bavaria sẽ có trận đấu cuối cùng vòng bảng Champions League gặp M.U. Bayern Munich đã sớm giành tấm vé đi tiếp khi có 13 điểm sau 5 trận. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.