Các công ty Ấn Độ, Trung Quốc đứng đầu danh sách đưa hối lộ

04/10/2006 23:59 GMT+7

Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) hôm qua đã công bố báo cáo Bribe Payers Index 2006 (Bảng xếp hạng về hối lộ), theo đó các công ty của Ấn Độ và Trung Quốc là nhóm sẵn sàng trả "phí bôi trơn" nhất để đạt được thuận lợi khi làm ăn ở nước ngoài. Kế đến là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Thụy Sĩ là quốc gia có hiệu quả nhất trong việc chống các công ty xuất khẩu trong nước đưa hối lộ. Tiếp theo là Thụy Điển, Úc và Áo. Đây là kết luận rút ra từ các cuộc khảo sát việc làm ăn kinh doanh tại 125 nước của 30 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới, vốn chiếm hơn 80% lượng xuất khẩu toàn cầu. TI cũng xếp hạng các nước dựa theo tính hiệu quả của chính phủ trong việc ngăn chặn các công ty đưa hoa hồng. Thực tế cho thấy tình trạng đưa hối lộ xảy ra phần lớn tại các quốc gia đang phát triển, một phần là do chính phủ quản lý kém. Bên cạnh đó, tốc độ công nghiệp hóa quá nhanh và sự thúc đẩy tìm kiếm nguồn tài nguyên tại những nước này đã dẫn đến tình trạng tiêu cực như trên. (BBC, AP)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.