Mỹ buộc 7 tập đoàn lớn giảm lương

23/10/2009 00:27 GMT+7

Báo chí Mỹ hôm qua đồng loạt đưa tin trong vài ngày tới Bộ Tài chính sẽ yêu cầu 7 tập đoàn hưởng lợi nhiều nhất từ gói cứu trợ của chính phủ phải cắt giảm 90% lương thưởng của 175 nhân viên cấp cao.

Trong thời gian qua, dư luận Mỹ rất phẫn nộ khi thấy những “đại gia” tại Phố Wall vẫn tiếp tục chi những khoản lương thưởng khổng lồ cho các giám đốc điều hành và các quản lý trong khi lại yêu cầu được chính phủ cứu thoát thua lỗ và phá sản. Theo báo Wall Street Journal, Tổng thống Barack Obama đã bổ nhiệm ông Kenneth Weinberg chịu trách nhiệm theo dõi việc giảm lương cũng như quá trình sử dụng tiền hỗ trợ từ gói cứu trợ hơn 700 tỉ USD. Bảy tập đoàn bị “soi” đều là những tên tuổi lớn bao gồm AIG, Bank of America, Citigroup, General Motors Co., GMAC Inc., Chrysler Group LLC và Chrysler Financial. Theo hãng tin AP, các công ty nhỏ hơn thoát khỏi quy định trên.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.