Trên những nẻo đường kháng chiến - hồi ký của Uyển Thanh

16/02/2004 22:29 GMT+7

Ông Nguyễn Minh Triết (Sáu Phong) viết Lời giới thiệu - NXB Trẻ 1/2004. Chị Thanh (còn có tên: Uyển) sinh tại Hoàng Mai, Hà Nội, lúc nhỏ theo gia đình sang Nam Vang, đỗ đầu kỳ thi sơ học toàn Cao Miên và đứng nhì kỳ thi vào Lycée Sisowath (cuối 1945), lên Sài Gòn và ra vùng kháng chiến (1947).

Hồi ký góp phần vào sử liệu truyền thống cách mạng của nữ giới, ghi lại bước đường lửa đạn từ Vườn Thơm đến Đồng Tháp Mười, từ chiến khu Đông Nam Bộ đến rừng biên giới, với những ngày dấn thân vào vùng địch hậu, chiến đấu giữa lao tù. Tác giả nguyên ủy viên Đảng Đoàn Phụ nữ Nam Bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, mất ngày 27/10/1993.

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.