Vụ án nhận hối lộ tại Hải quan Tân Thanh : Bế Ngọc Kiên phản cung, các bị cáo khác nhận tội

13/02/2004 00:16 GMT+7

Sáng qua 12/2, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo Hoàng Văn Tài và Bế Ngọc Kiên - hai mắt xích quan trọng trong "tổ xử lý" chuyên nhận hối lộ của các chủ hàng. Hoàng Văn Tài khai nhận số tiền "làm luật" thu được trong ngày cao nhất được khoảng 30 - 40 triệu đồng; trong khi đó Bế Ngọc Kiên không công nhận việc nhận hối lộ mà lập luận rằng đó là tiền bồi dưỡng của khách hàng. Kiên cũng phản cung những lời khai trước đây tại cơ quan điều tra.

Buổi chiều, tòa thẩm vấn các bị cáo Nguyễn Như Hiển, Đoàn Cảnh Thắng và Chu Đức Hào. Hiển và Hào đều khai nhận các hành vi phạm tội của mình. Hiển cho biết khi nhận thức được sự sai trái đã "không nhiệt tình làm việc" nên đầu năm 2000 bị Nông Văn Măng không cho đi nhận tiền của cò mồi nữa. Sau đó Hiển đã đến gặp Phòng Tổ chức Cục Hải quan Lạng Sơn xin chuyển công tác. Đoàn Cảnh Thắng cũng khai nhận số tiền mà cán bộ dưới quyền đưa cho khoảng 100 triệu đồng. Bản thân Thắng cũng đôi ba lần cầm tiền mà "tổ xử lý" nhờ chuyển cho Nông Văn Măng và Bế Đức Huân. Ngày mai, tòa tiếp tục làm việc.

Duy Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.