TP.HCM: Triệt phá đường dây mại dâm

13/10/2010 13:13 GMT+7

(TNO) Sáng 13.10, trung tá Phan Chí Hùng - Đội trưởng Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cho biết, đã bàn giao hồ sơ vụ hoạt động mại dâm vừa triệt phá cho Công an quận Gò Vấp thụ lý, điều tra.

Theo trung tá Hùng, khoảng 17 giờ chiều 12.10, trinh sát Đội 5 đồng loạt tập kích vào nhiều địa điểm tại quận Gò Vấp, bắt quả tang một số cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cụ thể: Tại khách sạn Sao Khuê (số 47/6A Cây Trâm, phường 9, quận Gò Vấp) bắt quả tang hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại khách sạn Sao Mai (cũng trên đường Cây Trâm) trinh sát cũng bắt quả tang hai gái đang bán dâm cho khách.

Từ lời khai của những người liên quan, công an tiến hành khám xét nhà số 103D32/2 và 39/3G Cây Trâm (phường 9), phát hiện bốn cô gái khác đang chờ đi bán dâm cho khách.

Lời khai của các gái bán dâm cho thấy Nguyễn Thị Thanh Tuyền (quê Tây Ninh) là người cầm đầu đường dây mại dâm này.

Theo hồ sơ trinh sát, Tuyền từng làm gái bán dâm và chuyển sang nghề môi giới từ tháng 6.2009.

Để có “nguồn” phục vụ cho khách làng chơi, Tuyền thuê hai căn nhà trên rồi về các tỉnh ĐBSCL tuyển gái lên bao ăn ở và bán dâm cho khách.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.