Không phân loại rác, bị phạt nặng

12/10/2009 22:56 GMT+7

Các hộ dân ở Anh có thể sẽ bị phạt ít nhất 1.000 bảng (khoảng 28 triệu đồng VN) nếu họ cứ bỏ rác thực phẩm vào một thùng rác chung mà không bỏ vào một thùng riêng dành cho nó, theo báo Daily Mail.

Theo chủ trương “không chất thải” của chính phủ nước này, các hộ dân buộc phải phân rác theo 5 loại, gồm: rác có thể tái chế, rác đem chôn, rác thực phẩm, rác phân hủy và giấy, đồng thời bỏ chúng vào các thùng tương ứng. Vào hôm nay, Bộ trưởng Môi trường Hillary Benn sẽ công bố chủ trương này, được xem là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Anh nhằm cắt giảm khí thải nhà kính. Ông Bernn dự kiến sẽ lập những kế hoạch tạo ra điện từ chất thải, đặc biệt là từ chất thải thực phẩm. Theo chiến lược “không chất thải” của Chính phủ Anh, sẽ được thực hiện trong nhiều giai đoạn, chỉ có những thứ rác “hoàn toàn không dùng lại được” thì mới được đem chôn. Mỗi năm, nước Anh chôn khoảng 62 triệu tấn rác và chính phủ nước này đang tìm cách để giảm bớt phân nửa số rác cần phải chôn.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.