Giải Nobel Kinh tế chia đôi cho hai người Mỹ

12/10/2009 19:41 GMT+7

(TNO) Theo trang web nobelprize.org ngày hôm nay (12.10), giải Nobel Kinh tế năm nay đã về tay hai người Mỹ là Oliver Williamson và Elinor Ostrom.

Ủy ban Nobel cho biết cả hai vị giáo sư trên được tôn vinh nhờ những phân tích của họ về sự cai trị kinh tế.

 

Giải Nobel Kinh tế thật ra không phải là một trong năm giải Nobel đặt ra theo nguyện vọng của nhà sáng lập Alfred Nobel. Giải này do Ngân hàng Trung ương Thụy Điển thành lập và bắt đầu trao tặng từ năm 1968.

 

Giáo sư Ostrom sinh năm 1933, hiện giảng dạy tại Đại học Indiana (Mỹ), theo nobelprize.org.

 

Giáo sư Williamson sinh năm 1932, đang giảng dạy tại Đại học California ở thành phố Berkeley, thuộc bang California (Mỹ).

 

BBC cho hay giáo sư Ostrom đã trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận giải Nobel Kinh tế kể từ khi giải này được trao tặng lần đầu tiên khoảng 41 năm về trước.

 

Phát biểu trên đài truyền hình Thụy Điển, bà Ostrom cho biết bà đã thật sự ngạc nhiên khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giành được giải thưởng danh giá này.

 

Cả bà Ostrom và ông Williamson sẽ chia nhau giải thưởng trị giá 10 triệu Kronor (tương đương 1,4 triệu USD).

 

Như vậy, giải Nobel Kinh tế được công bố hôm nay (12.10) đã khép lại mùa giải Nobel 2009.

 

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.