60% bệnh nhân ung thư đến bệnh viện muộn

28/10/2011 17:33 GMT+7

Trung tâm xạ trị ung thư - Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP.HCM) vừa tổ chức chương trình tư vấn về bệnh ung thư.

Tại đây, báo cáo của các bác sĩ cho biết ung thư hiện là nguyên nhân gây tử vong thứ 2 (sau bệnh tim mạch). Mỗi năm trong nước có khoảng 150 ngàn ca mắc mới ung thư, và khoảng 100 ngàn người tử vong (trên thế giới mỗi năm có gần 13 triệu ca mắc mới; hơn 7,5 triệu ca tử vong).

Phần lớn người bệnh ung thư thường bi quan, cho rằng bệnh không chữa được; số khác chưa hiểu đúng, thiếu thông tin về bệnh; một số mê tín dị đoan, áp dụng cách chữa phản khoa học... là những nguyên nhân khiến đa phần (60%) người bệnh ung thư Việt Nam đến bác sĩ khi bệnh đã ở giai đoạn trễ, nên kết quả điều trị khả quan rất thấp.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.