Xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời

13/10/2008 22:30 GMT+7

Một loại xe xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời (ảnh) đang được cho chạy thử nghiệm tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Theo hãng tin AFP, loại xe này hứa hẹn góp phần giảm thiểu những vấn đề về giao thông cũng như tình trạng ô nhiễm môi trường ở quốc gia Nam Á này. Loại xe xích lô mới, được gọi là “soleckshaw”, có thể được vận hành bằng bàn đạp thông thường hoặc bằng một bình ắc-quy năng lượng mặt trời 36 volt. Loại xích lô mới, do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và kỹ thuật Ấn Độ chế tạo, có gắn đài FM và ổ cắm sạc điện cho điện thoại di động. Khung xe xích lô mới cũng chắc chắn hơn với ghế nệm cho 3 người ngồi. Tốc độ tối đa của xe là 15 km/giờ. Bình ắc-quy trên chiếc soleckshaw khi được sạc đầy có thể cung cấp đủ điện năng để xe chạy 50-70 km.

Nếu được thử nghiệm thành công, soleckshaw có thể được đưa vào phục vụ Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung năm 2010 diễn ra tại New Delhi.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.