Triển lãm Bảo vật Hoàng cung

10/10/2010 02:35 GMT+7

Triển lãm Bảo vật Hoàng cung đã khai mạc sáng 9.10 tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Hà Nội).

Triển lãm trưng bày 21 bảo vật được lựa chọn từ bộ sưu tập với hơn 2.000 bảo vật hoàng cung triều Nguyễn. Công chúng được ngắm nhìn nhiều hiện vật vô cùng quý giá như: ấn ngọc Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ (thế kỷ 19), ấn vàng Sắc mệnh chi bảo (1827), ấn vàng Hoàng đế tôn thân chi bảo (1827), kiếm vàng An Dân bảo kiếm (năm Khải Định 1916-1925), Kim sách (năm Gia Long - 1806), Ấm chén ngọc (thế kỷ 19), chậu vàng (1911)... Những bảo vật vô giá không chỉ cho thấy giá trị lịch sử, văn hóa phong phú mà còn phản ánh tài nghệ khéo léo của các nghệ nhân cung đình qua từng thời kỳ. TS Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử VN cho biết, bảo vật trong quá trình trưng bày được bảo vệ nghiêm ngặt. Tủ kính trưng bày được mua từ nước ngoài, có hệ thống khóa sống, ngoại lực tác động không thể làm vỡ vụn kính, camera được đặt trong phòng trưng bày 24/24 giờ.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.