Afghanistan: Bầu Quốc hội đầu tiên trong 30 năm

19/09/2005 23:06 GMT+7

Cuộc bầu cử Quốc hội và 34 hội đồng tỉnh ở Afghanistan hôm chủ nhật được đánh giá là thành công, mặc dù đã có 6 người thiệt mạng do bị lực lượng nổi dậy tấn công.


Trước đó, tàn binh Taliban kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử và đe dọa sẽ thực hiện một chiến dịch tấn công rộng khắp nhưng điều này đã không xảy ra. Hàng ngàn binh lính quốc tế và Afghanistan được đặt trong tình trạng báo động cao trong ngày bầu cử. Tuy nhiên,  tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở mức rất thấp, vào khoảng 55%. Có tổng cộng 5.800 ứng viên cho 2 cuộc bầu cử kể trên.

 

Ở thủ đô Kabul, chỉ trong cuộc bầu cử Quốc hội, cử tri phải vật lộn với lá phiếu dày 7 trang, trong đó ghi tên gần 400 ứng viên. Cách thức bầu chọn rối rắm trong khi tỷ lệ mù chữ trong dân chúng cao là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ bỏ phiếu ở mức thấp dù bản thân cuộc bầu cử Quốc hội mang một ý nghĩa lịch sử: là cuộc bầu cử đầu tiên trong hơn 3 thập niên. (BBC)

K.O

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.