Châu Âu lại đứng trước nguy cơ bị khủng bố

18/10/2010 17:02 GMT+7

(TNO) Ả Rập Xê Út đã cảnh báo rằng châu u, nhất là nước Pháp, hiện đang đối mặt với nguy cơ tấn công khủng bố từ tổ chức khủng bố al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Brice Hortefeux cho biết hôm 17.10, theo hãng tin BBC.

Theo Bộ trưởng Hortefeux, mối đe dọa này là có thật và các lực lượng an ninh Pháp hiện đang được đặt trong tình trạng báo động.

 

Lực lượng an ninh Pháp luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ trong nhiều tuần nay - Ảnh: AFP

Trước đó, Anh, Đức cũng đã nhận được cảnh báo về nguy cơ bị tấn công khủng bố từ các cơ quan tình báo phương Tây.

Theo đó, âm mưu này có dính líu đến các phần tử sinh sống tại châu u có quan hệ với al-Qaeda và từng được huấn luyện tại Pakistan.

Những nghi can này đang lên kế hoạch thực hiện tấn công nhằm vào các thành phố lớn ở Anh, Đức và Pháp, tương tự như vụ tấn công tại Mumbai (Ấn Độ).

Được biết, 10 tay súng đã tấn công vào hàng loạt mục tiêu tại thành phố Mumbai vào năm 2008, cướp đi sinh mạng của 166 người.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.