Đăng ký hộ khẩu cho chó

25/09/2007 22:56 GMT+7

Trong vòng vài tháng tới, các hộ gia đình nuôi chó ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) buộc phải đăng ký con vật cưng của mình với chính quyền, nếu không sẽ bị phạt 5.000 baht (khoảng 146 USD) và người bạn bốn chân của mình sẽ bị tịch thu.

Phó thị trưởng Bangkok Wallop Suwandee cho hay việc buộc các hộ đăng ký chó là nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của họ với vật nuôi và hạn chế việc để chó chạy rong trên đường phố. Chó chạy rông cũng trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok khi nhiều trẻ em bị chó cắn. Ước tính tại Bangkok hiện nay có đến 823.000 con chó.

Theo kế hoạch, mỗi con chó sẽ được cấy một con chip dưới da, trong đó có thông tin về người chủ. Nếu con chó đó gây nên vấn đề gì, chính quyền sẽ dễ dàng tìm được người chủ của nó. Giá mỗi con chip này từ 300 đến 500 baht (8,7 đến 14,6 USD) nhưng những con chip này sẽ được cấp miễn phí trong 3 tháng đầu của đợt đăng ký.

Việt Phương 
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.