Ghế ngồi chờ xe buýt quá “mô-đen”

22/02/2004 23:13 GMT+7

Hiện nay các điểm xe buýt trên toàn thành phố Nha Trang đều được dựng trạm đậu đỗ có mái vòm che nắng mưa, rất tiện cho khách đợi chờ ! Nhưng chỉ có điều hơi khó chịu khi các ghế ngồi được làm bằng sắt ống, được hàn gắn nối vào nhau như hai khúc củi "thời chiến trong chiến khu" (có lẽ vì sợ người lang thang nằm chiếm chỗ và mất thẩm mỹ thành phố nên phải thiết kế như vậy!).

Mọi người khách chưa hiểu ý tưởng của người nghiên cứu nên thắc mắc và trách móc. Đã làm được đẹp như thế này mà không làm cho đàng hoàng. Ngồi thì cho ra ngồi, chứ làm như vậy chỉ dành cho thanh niên, còn người lớn tuổi thì không ngồi được bởi nó có khác nào hai khúc củi bằng sắt, không có mặt bằng, ngồi rất khó chịu.

Hùng Kính
(Tin, ảnh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.