Công bố các phương án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

18/09/2007 16:29 GMT+7

(TNO) Sáng 18.9, tại Hà Nội, Ban quản lý dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (BTLSQG) đã công bố kết quả chấm thi và tổ chức triển lãm lấy ý kiến đóng góp đối với 18 phương án kiến trúc BTLSQG.

BTLSQG được đặt trong khu vực Công viên Hữu nghị thuộc khu đô thị mới Tây Hồ Tây, xã Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh - huyện Từ Liêm (Hà Nội) với quy mô sử dụng khoảng 10ha. Ô đất số 7, nơi đặt BTLSQG có diện tích gần 40ha, phía Bắc giáp đường quy hoạch cắt đường Phạm Văn Đồng và đường vành đai 2, phía Tây tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng, phía Nam tiếp giáp đường quy hoạch cắt đường Phạm Văn Đồng và đường vành đai 2, phía Đông giáp đường quy hoạch phân cách lô đất số 7 với Trung tâm đô thị mới Tây Hồ Tây.

   

2 phương án đạt giải A: 183173BD (trên) và 794517AD

Sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 18 phương án dự thi. Hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã được Bộ Xây dựng thành lập bao gồm 11 thành viên là các chuyên gia trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, di sản văn hóa; khoa học lịch sử do thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính làm Chủ tịch Hội đồng.

Sau 2 vòng bỏ phiếu, Hội đồng tuyển chọn đã quyết định trao giải A cho 2 phương án 183173BD và 794517AD và bốn giải khuyến khích cho các phương án 130938SA;  474447CV; 243007AH và 200092VT.

Theo đánh giá của các thành viên hội đồng đa số các phương án dự thi đều được chuẩn bị một cách công phu với nhiều ý tưởng sáng tạo, thể hiện tâm huyết, tình cảm, tài năng của các nhóm tác giả cả trong và ngoài nước đối với công trình văn hóa hàng đầu này.

Các phương án kiến trúc sẽ được trưng bày để lấy ý kiến đóng góp của đông đảo quần chúng nhân dân và giới chuyên môn tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Vân Hồ - Hà Nội từ 18 - 24.9 và tại Bảo tàng lịch sử TP.HCM từ 2 - 8.10.

TNO xin giới thiệu một số phương án được chọn để trưng bày tại triển lãm:

  
   
   
   

T. Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.