Đề nghị truy tố băng tội phạm giết người bịt đầu mối

13/10/2010 22:46 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận về một băng tội phạm nguy hiểm và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố tổng cộng 10 bị can, bao gồm:

Ngô Quang Trưởng, Vũ Văn Luân, Nguyễn Thế Việt, Trần Văn Khoa, Ngô Chí Huẩn, Bùi Quốc Huy, Đỗ Hoàng Sơn, Nguyễn Thế Mạnh, Lều Ngọc Hà và Đỗ Quang Lợi. Những bị can này đã ra tay sát hại ông Đặng Xuân Sỹ (Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải, trụ sở ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) vào ngày 15.10.2009, từng gây chấn động dư luận.

Cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân dẫn đến việc Trưởng thuê Luân và đàn em ra tay sát hại ông Sỹ là xuất phát từ việc ông Sỹ nhiều lần làm đơn tố cáo Trưởng có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ, đền bù khống và bán đất chưa được đền bù tại dự án khu dân cư Hoàng Hải (xã Bà Điểm, H.Hóc Môn). Trưởng đã cho Luân 1 lô đất xây nhà ở khu dự án này để nhờ Luân cho đàn em “xử” ông Sỹ. Luân gọi cho Việt lên kế hoạch đâm ông Sỹ. Để thực hiện phi vụ này, Việt gọi điện thoại nhờ Khoa cung cấp cho 2 đàn em biết chạy xe gắn máy giỏi. Khoa đã chọn Huy và Huẩn.

Nhận ảnh ông Sỹ từ tay của Trưởng, sáng 15.10.2009, Việt đưa ảnh cho Chương, Tấn (đàn em của Việt), Huy, Huẩn xem nhận dạng trước khi hành động. Đồng thời, Việt phân công: Huẩn điều khiển xe gắn máy chở Chương ngồi sau cầm dao trực tiếp đâm ông Sỹ và Huy chạy xe gắn máy chở Tấn cũng thủ sẵn dao trong người, có nhiệm vụ cản đường nếu ông Sỹ hoặc người đi đường đuổi theo. Theo thỏa thuận, nếu phi vụ thành công, Việt sẽ cho mỗi đối tượng 1,5 triệu đồng.

Trưa cùng ngày, bọn chúng đã ra tay với ông Sỹ trước địa chỉ số 88 Hai Bà Trưng (Q.1). Bị đâm, ông Sỹ chỉ kịp hô hoán: “Cướp, cướp...” rồi tử vong không kịp cấp cứu. Cùng lúc đó, Huy chở Tấn chạy lên ép chặn đầu xe ông Sỹ lại nhưng va chạm vào đầu xe taxi chạy hướng chiều ngược lại khiến cả Huy, Tấn đều ngã, nhưng Tấn chạy bộ trốn thoát, còn Huy bị bắt giữ.

Đến ngày 29.10.2009, cơ quan công an lần lượt bắt giữ Luân, Khoa, Huẩn. Giám định tử thi, cơ quan công an xác định ông Sỹ bị đâm đứt niệu quản trái, thủng ruột non, đứt tĩnh mạch đại tràng trái...

Trong vụ án này, cơ quan CSĐT phát hiện thêm các bị can còn lại liên quan đến việc bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.