Khánh thành bia tưởng niệm cố Tổng bí thư Trần Phú

06/09/2005 23:58 GMT+7

Hôm qua 6.9, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM, đại diện Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư và các tầng lớp nhân dân TP.HCM đã có mặt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (Q.10, TP.HCM) để cắt băng khánh thành bia tưởng niệm và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng bí thư Trần Phú (1904-1931) (ảnh) - vị Tổng bí thư đầu tiên và là Tổng bí thư trẻ nhất của Đảng ta (26 tuổi làm Tổng bí thư, 27 tuổi hy sinh) đã bị thực dân bắt giam cầm, tra tấn đến chết ở khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán và vùi chôn tại đây năm 1931. Khu vực công viên này cũng còn là nơi hy sinh, chôn cất anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu và nhiều liệt sĩ vô danh khác.

Tại buổi lễ, bà Phạm Phương Thảo, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM đã ôn lại lịch sử đấu tranh và chí khí hào hùng, bất khuất của người cộng sản trẻ tuổi Trần Phú, qua đó nhắc nhở Đảng bộ, nhân dân thành phố cùng gìn giữ, bảo quản bia tưởng niệm.

N.Thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.