Đánh bom tự sát tại Kabul, 10 binh sĩ NATO thiệt mạng

29/10/2011 16:26 GMT+7

(TNO) Ít nhất 10 binh sĩ nước ngoài nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi nhắm vào một đoàn xe của NATO tại thủ đô Kabul ở Afghanistan trong hôm nay, 29.10, theo hãng AFP.

Có ba thường dân và một cảnh sát Afghanistan cũng nằm trong danh sách nạn nhân của vụ tấn công xảy ra gần dinh Dar-ul-Aman ở phía tây nam thành phố.


 Một binh sĩ Mỹ được cáng ra khỏi hiện trường vụ đánh bom tại Kabul - Ảnh: Reuters

Một nguồn tin quân sự phương Tây giấu tên nói với AFP: “Vụ tấn công nhắm vào một chiếc xe buýt của lực lượng Mỹ trong NATO. Có khoảng 10 hoặc 11 người (thiệt mạng), chủ yếu là người Mỹ”.

Trước đó, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát nói kẻ đánh bom đã kích nổ chiếc Toyota Sedan lúc 11 giờ 20 phút, giờ địa phương (13 giờ 50 phút, giờ Việt Nam).

Theo AFP, tổ chức Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công nói trên trong một tin nhắn được gửi đến các phương tiện truyền thông.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.