Vạch mặt hai tên lừa đảo xuất khẩu lao động

28/09/2007 19:00 GMT+7

(TNO) Ngày 26.9, CA quận Long Biên, Hà Nội đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức xuất khẩu lao động (XKLĐ) của 2 tên Hồ Trung Hiếu (SN 1975, Thường trú Kỳ Sơn, Hoà Bình) và Đỗ Xuân Tuấn (SN 1978, trú tại phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, hai tên Hiếu và Tuấn khai nhận đã chiếm đoạt được 6000 USD và 20 triệu đồng của những người có nhu cầu đi XKLĐ.

N.C-V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.