Việt Nam xếp thứ 81 về khả năng cạnh tranh

30/09/2005 00:08 GMT+7

Theo báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu giai đoạn 2005 - 2006 do tổ chức Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) thực hiện, Việt Nam đứng hạng 81 trong số 117 quốc gia được khảo sát, tụt 4 hạng so với năm trước. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam bị tụt hạng trong báo cáo thường niên của WEF.

Trong số 7 nước ASEAN tại bảng xếp hạng, Singapore chiếm hạng 6, kế đến là Malaysia (24), Thái Lan (36), Indonesia (74), Philippines (77), Campuchia (112). Đứng đầu danh sách là các quốc gia Bắc u, với Phần Lan giữ ngôi đầu bảng. Đặc biệt, ngoài Mỹ đứng hạng 2, không có thành viên nào trong nhóm G-8 lọt vào top 10. Nhật Bản xếp hạng 12, tiếp sau là Anh, Canada, Đức.

Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu dựa trên các nguồn thống kê và khảo sát của gần 11 ngàn doanh nghiệp hàng đầu thế giới, bao gồm các chỉ số kinh tế, năng lực công nghệ và phát kiến, cũng như chất lượng các cơ quan công quyền. (FT, WEF)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.