Tuyên chiến với “dịch lười”

23/09/2007 21:46 GMT+7

Chính phủ Úc sẽ có biện pháp mạnh tay với những người thất nghiệp lười biếng, thích hưởng phúc lợi xã hội hơn là đi tìm việc làm, theo BBC.

Tỷ lệ thất nghiệp ở xứ sở chuột túi này chỉ hơn 4%. Tuy nhiên, ở những thành phố biển, tỷ lệ này lại cao hơn khi người ta thích lướt sóng và thư giãn trên bãi biển hơn là làm việc. Một giải pháp để giải quyết nạn lười biếng, chỉ trông chờ vào trợ cấp này là tăng số năm làm việc để được hưởng phúc lợi xã hội. Vấn đề là ở Úc không thiếu việc làm nhưng tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề cao đã khiến chính phủ phải thuê hàng ngàn lao động có trình độ từ nước ngoài để bù đắp. Nơi thì không có việc, nơi thì lại nhiều việc quá. Chính phủ cũng coi vấn đề tạo việc làm đầy đủ là mục tiêu chính trước cuộc bầu cử diễn ra vào cuối năm nay.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.