Tử hình kẻ đầu trộm đuôi cướp

09/02/2004 22:30 GMT+7

Ngày 9/2, Tòa Phúc thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên y án sơ thẩm với mức án tổng hợp là tử hình đối với Huỳnh Văn Giỏi (20 tuổi, quê Cần Thơ) về các tội "trộm cắp tài sản", "cướp tài sản" và "giết người".

Trưa 13/2/2003, Giỏi vào uống nước tại quán giải khát số 6/240 Gò Cát, P.Tân Phú, Q.9. Lúc này trong quán chỉ có cháu T.T.T.Q (10 tuổi). Thấy không có người lớn, Giỏi nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên giả vờ xin cháu Q. ra nhà sau đi vệ sinh rồi lẻn vào nhà lấy tiền. Bị cháu Q. phát hiện và tri hô, Giỏi liền xông tới bóp cổ cháu Q. đến bất tỉnh rồi cướp đôi bông tai và sợi dây chuyền. Sau đó, để phi tang, Giỏi đã bỏ cháu Q. vào lu nước gần nhà gây nên cái chết thương tâm cho nạn nhân. 10 ngày sau khi gây án, kẻ giết người, cướp của này đã sa lưới pháp luật.

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.