Tiền vệ Việt kiều bất ngờ về CH Czech sau khi được lên đội tuyển Việt Nam

08/09/2023 17:28 GMT+7

Tiền vệ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh đã trở về CH Czech sau khi HLV Troussier có quyết định luân chuyển cầu thủ này từ đội U.23 sang đội tuyển Việt Nam.

Trong đợt tập trung đội tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2024, HLV Philippe Troussier đã triệu tập Andrej Nguyễn An Khánh. Tiền vệ Việt kiều sau đó đã rời CH Czech để về Hà Nội hội quân cùng đội U.23 Việt Nam kể từ ngày 31.8. Đến 5.9, HLV Troussier đã gút danh sách chính thức gồm 23 cái tên dự vòng loại U.23 châu Á 2024 và trong số này không có Andrej Nguyễn An Khánh. 

Điều này cũng dễ hiểu, bởi An Khánh còn khá trẻ và tạm thời chưa thể cạnh tranh vị trí với nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm hơn ở tuyến tiền vệ của U.23 Việt Nam. Nhưng thay vì trả cầu thủ này về, vị HLV người Pháp đã khiến nhiều người bất ngờ khi luân chuyển anh lên đội tuyển Việt Nam đang tập luyện để hướng đến trận giao hữu với đội tuyển Palestine trong dịp FIFA Days vào ngày 11.9.

Andrej Nguyễn - tiền vệ Việt kiều Cộng hòa Séc được gọi lên U.23 Việt Nam là ai?

Tuy nhiên, vì lý do gia đình, tiền vệ Việt kiều sinh năm 2005 đã rời đội tuyển Việt Nam. Được biết, An Khánh hiện đã về đoàn tụ cùng gia đình tại CH Czech.

Tiền vệ Việt kiều bất ngờ rời đội sau khi được chuyển lên tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

An Khánh được HLV Troussier đánh giá cao nhưng vẫn chưa thể cạnh tranh với các tiền vệ giàu kinh nghiệm hơn ở U.23 Việt Nam

MINH TÚ

Đây là lần thứ 2 Andrej Nguyễn An Khánh được HLV Troussier triệu tập về khoác áo U.23 Việt Nam. "Phù thủy trắng" chính là người đã để ý đến An Khánh và trực tiếp đề xuất trường hợp của anh với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ở đợt tập trung dịp FIFA Days hồi tháng 6, tiền vệ 18 tuổi đã được trao cơ hội thử sức trong các trận đấu giao hữu.

Trong lần gần nhất chia sẻ với truyền thông, tiền vệ Việt kiều này bày tỏ: "Đây là lần thứ 2 tôi có dịp trở về hội quân với đội tuyển U.23 Việt Nam, thật sự rất vui. Đất nước Việt Nam có hơn 100 triệu người, nhưng tôi đã may mắn được chọn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Lần này, tôi cũng quen với các anh rồi, biết người đó tên gì và đá kiểu như thế nào. HLV Troussier cũng nói tôi còn trẻ, mới 18 tuổi nên còn nhiều thời gian và cơ hội. Các anh trong đội cũng động viên tôi cứ đá tự nhiên, theo cách mà tôi đã đá ở CH Czech, nên tôi thực sự rất vui. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ sẽ được khoác áo U.23 Việt Nam, tôi thật sự rất tự hào".

Tiền vệ Việt kiều bất ngờ rời đội sau khi được chuyển lên tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

An Khánh trong một lần xem các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam tập luyện

VƯƠNG ANH

Tại CH Czech, tiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh đang thi đấu cho U.19 Sigma Olomouc. Anh cũng lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên từ Liên đoàn Bóng đá CH Czech và từng khoác áo các đội tuyển trẻ U.17, U.18 và U.19 nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.