Trung Quốc với những hạt mưa màu... đen

22/10/2005 22:41 GMT+7

Chiều ngày 21/10, một cơn mưa nặng hạt đã đổ xuống thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), nhưng không phải là những hạt mưa trong suốt mà là những hạt mưa màu xám đen.

Trận mưa đã làm nhà cửa, cây cối, đường phố phủ đầy một lớp nước màu bùn. Khổ nhất là những chiếc ô tô, hàng trăm chiếc đã xếp hàng dài đợi trước các cửa tiệm rửa xe. Nhiều chủ xe than phiền rằng vừa mới rửa xong nhưng chạy xe trên đường chỉ 5 phút là lại bị một lớp mỏng nước bùn bám lên thân xe. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của các nhà bảo vệ môi trường đã loại trừ khả năng đây là một cơn mưa axít hoặc do bão cát mà ra. Thủ phạm gây ra cơn mưa màu đen này chính là Nhà máy nhiệt điện Jialing ở gần đó. Việc nhà máy sử dụng nhiên liệu kém chất lượng đã khiến các nồi hơi bị hỏng và tạo ra loại nhọ nồi trong nước mưa.

A.V
(Theo THX)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.