Ý muốn điều quân đội tới Napoli

01/11/2006 22:03 GMT+7

Chính phủ Ý đang cân nhắc việc điều quân đội tới Napoli nhằm hỗ trợ cảnh sát bảo vệ an ninh trước tình trạng các băng đảng tội phạm lộng hành gần đây. Napoli là thành phố lớn nhất tại miền nam nước Ý, cũng được coi là "kinh đô" của các băng đảng mafia.

Theo kế hoạch đang được bàn thảo, khoảng 1.000 lính tuần tra cùng với các đơn vị quân đội sẽ được triển khai tại Napoli trong tuần này và tuần tới. Hàng loạt máy quay phim sẽ được lắp đặt thêm để giám sát an ninh. Những biện pháp này được đưa ra sau khi có đến 7 người bị giết trong các vụ thanh toán riêng lẻ bắt đầu từ thứ sáu tuần trước. Cảnh sát đã bắt giữ 7 người bị tình nghi liên quan đến các vụ ám sát này. Hiện Napoli có 13.000 cảnh sát nhưng hầu như vẫn không thể phá được các mạng lưới tội phạm hoạt động tinh vi và hung bạo. Tình hình tại Napoli khiến người ta nhớ tới những gì xảy ra tại đảo Sicily vào năm 1992. Sau khi mafia sát hại hai thanh tra nổi tiếng, quân đội đã được điều tới hòn đảo này để lập lại trật tự và đã đóng ở đó suốt 6 năm. (AP)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.