Trung Quốc: 87 người chết vì nổ mỏ than

22/11/2009 13:56 GMT+7

(TNO) Tính đến hôm nay (22.11), số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở thành phố Hà Cương, tỉnh Hắc Long Giang, miền bắc Trung Quốc một ngày trước đó đã lên đến 87 người, theo hãng tin China News Service.

Trong khi đó, 21 thợ mỏ hiện vẫn còn mắc kẹt trong hầm.

Vụ nổ hầm kể trên đã xảy ra vào lúc 2 giờ 30 phút sáng 21.11 (giờ địa phương), theo Cơ quan an toàn lao động nhà nước Trung Quốc.

Hãng tin China News Service cho hay lực lượng cứu hộ đã xác định được địa điểm có 8 công nhân bị mắc kẹt trong hầm nhưng hiện không rõ liệu họ có còn sống hay không.

 

Lực lượng cứu hộ khẩn trương vào hầm giải cứu công nhân bị nạn - Ảnh: AFP

Theo chính quyền địa phương, vào thời điểm vụ nổ xảy ra, có tổng cộng 528 thợ mỏ đang làm việc trong hầm.

Đây được xem là tai nạn hầm mỏ có số người tử vong cao nhất ở Trung Quốc trong vòng hai năm nay.

Hôm 21.11, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã ra lệnh thực hiện tất cả biện pháp có thể để cứu sống những người còn mắc kẹt dưới hầm.

Trong khi đó, Phó thủ tướng Trương Đức Giang đã tới hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.