Giết người thả trôi sông sau khi cưỡng hiếp

19/10/2010 23:12 GMT+7

Chiều 19.10, Công an xã Hòa Hưng phối hợp cùng Công an huyện Cái Bè đã bắt giữ Nguyễn Văn Dương (17 tuổi, ngụ khu 1, xã Long Sơn, Bà Rịa-Vũng Tàu), là hung thủ của vụ giết người dã man. Khoảng 15 giờ 30, Dương thuê xe từ TP.HCM chở một thùng xốp xuống xã Hòa Hưng (gần cầu Mỹ Thuận).

Tại đây, Dương thuê xe honda ôm chở thùng xốp tới bờ sông Tiền rồi thuê đò ra giữa sông thuộc khu vực xã Tân Hội (TP Vĩnh Long) để quăng bỏ thùng xốp. Thấy hành vi khả nghi, người đưa đò quay trở lại mở thùng xốp ra xem thì phát hiện một tử thi nữ, liền báo công an truy bắt hung thủ.

Tại cơ quan công an, Dương khai nhận nạn nhân tên Vui (23 tuổi, làm công nhân ở khu công nghiệp Đạt Hòa, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TPHCM), đã bị Dương khống chế, dùng băng keo dán miệng, hiếp dâm rồi bóp cổ đến tắt thở. Dương còn lục túi nạn nhân, cướp 1.340.000 đồng.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.