Vì sao đơn vị phát hành thu tiền của khách hàng cao hơn thông báo trên báo chí?

14/02/2004 21:55 GMT+7

Ông Nguyễn Thanh Long, một cán bộ hưu trí, ngụ tại 65/102 Nguyễn Sĩ Sách, P.15, Q.Tân Bình (TP.HCM) phản ảnh: Theo thư mời đặt báo đăng trên Báo Thanh Niên (TN), giá tiền tổng cộng của quý I/2004 là 133.800 đồng, bao gồm các ấn phẩm: TN hằng ngày (70 số), TN Chủ nhật (11 số) và TN Xuân Giáp Thân, số tiền trên đã được trừ đi 10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2004. Thế nhưng, Bưu điện Tham Lương (BĐTL) lại thu của ông số tiền là 151.300 đồng, tức cao hơn thông báo từ tòa soạn 17.500 đồng (?).

Ngay khi nhận được bức xúc trên, chúng tôi có mặt tại BĐTL nhằm tìm hiểu vấn đề. Sự thật đúng như phản ảnh của ông Long và đây không phải là trường hợp duy nhất vì rất nhiều người khi đặt mua báo qua bưu điện địa phương cũng thắc mắc như thế. Tuy nhiên, lỗi ở đây không hẳn của BĐTL vì đơn vị này thu đúng theo bản Mục lục Báo chí Quý I năm 2004 gửi đi từ Bưu cục Phát hành báo chí (Bưu điện Trung tâm Sài Gòn). Như vậy, số tiền chênh lệch 17.500 đồng này từ đâu mà có? Giả sử cho rằng đơn vị phát hành báo chí "quên" trừ đi 10 số báo nghỉ Tết Nguyên đán (mà không một lời giải thích với khách hàng), từ 17.1 đến 26/1/2004 nhằm ngày 26/12 đến 5/1/2004 âm lịch, thì vẫn không đúng bởi số tiền cộng lại 10 số báo nói trên chỉ là 15.400 đồng, gồm 8 TN hằng ngày và 2 TN Chủ nhật, 2.100 đồng còn lại không thể giải thích (?). Được biết, Phòng Phát hành Báo Thanh Niên đã gửi kế hoạch phát hành quý I/2004 đến Công ty Phát hành báo chí trung ương trước 1 tháng rưỡi. Đây chỉ là chuyện của một bạn đọc và một đầu báo, nếu nhân lên hàng triệu độc giả với hàng trăm đầu báo, tạp chí thì số tiền là bao nhiêu ?

N.Đ.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.