Xét xử vụ án Hải quan Lạng Sơn: Đề nghị phạt nguyên Cục trưởng Bế Ngọc Trình 4 - 5 năm tù

21/02/2004 23:05 GMT+7

Chiều 20/2, đại diện Viện KSND tỉnh đã công bố bản luận tội chấp nhận tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ là 4,483 tỉ đồng (cáo trạng quy kết 6,12 tỉ đồng) và đề nghị tòa tuyên thu hồi số tiền này.

Viện KSND đề nghị mức án với 6 bị cáo nhóm tội "nhận hối lộ": Bế Đức Huân: 17 - 18 năm tù, Đoàn Cảnh Thắng, Vi Văn Niệm: 13 - 14 năm tù; Bế Ngọc Kiên, Đinh Văn Tân: 12 - 13 năm tù; Hoàng Văn Tài: 10 - 11 năm tù; còn các bị cáo khác nguyên là cán bộ hải quan từ 3 - 4 năm tù (trong đó có 4 bị cáo được đề nghị hưởng án treo). Nhóm tội phạm đưa hối lộ bị đề nghị phạt từ 2 - 16 năm tù (cao nhất là Vi Đồng Thanh từ 15 - 16 năm tù). Bị cáo Bế Ngọc Trình nguyên Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị đề nghị phạt từ 4 - 5 năm tù.

Ngày 20/2 cũng kết thúc phiên tòa xét xử vụ án "tham ô tài sản" tại Công ty Kinh doanh và xây dựng nhà (KDXDN) huyện Cần Giờ, tòa đã tuyên phạt nguyên Giám đốc Công ty KDXDN Cần Giờ Huỳnh Quan Phước 9 năm tù về tội "tham ô tài sản".

V.Chiến - D.Chiến - Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.